TP.HCM:

Triệt xóa ổ cá độ của bà chủ quán cà phê Bi Bi

ANTD.VN - Để thu hút khách đến quán, bà chủ quán cà phê xấp xỉ 60 tuổi lấy tài khoản cá cược trên mạng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá ngay tại quán.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Nguyễn Thị Thoa (SN 1956, ngụ quận Bình Thạnh) cùng 29 đối tượng khác có liên quan đến ổ cá độ mà đơn vị này vừa triệt xóa, cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi can Nguyễn Thị Thoa - chủ quán cà phê ở quận Bình Thạnh, đồng thời có vai trò tổ chức cá độ bóng đá ngay tại quán

Trước đó, lúc 21h45 đêm 19/3 trinh sát của phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào quán cà phê Bi Bi (số 14 đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh).

Tại đây, Công an đã tạm giữ, mời về trụ sở làm việc đối với 30 người nghi vấn có hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hiện trường, Công an có thu giữ 152 triệu đồng, 2 cuốn sổ ghi chép cá độ bóng đá cùng nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, đối tượng Thoa là chủ quán cà phê Bi Bi nói trên. Để thu hút khách đến quán, khoảng 1 năm nay, nghi can Thoa đã lấy 1 tài khoản trên 1 trang mạng cá độ bóng đá, để trực tiếp ăn – thua với khách đến quán.

Nghi can Thoa còn cho 1 số đối tượng khác đến quán “hành nghề” cá độ bóng đá. Số đối tượng này chủ yếu tổ chức cá độ qua mạng Internet, hoạt động riêng lẻ và đối tượng Thoa không ăn chia.

Tại thời điểm Công an bắt giữ, tại quán cà phê Bi Bi, ngoài đối tượng Thoa còn có 4 đối tượng khác có vai trò nhận độ, gồm: Đinh Văn Dũng (tự Tây, SN 1969), Trần Thanh Phong (SN 1983), Phan Minh Đức (tự Bé, SN 1977), Nguyễn Trọng Hoàng (tự Voi, SN 1979, cùng ngụ Q.Bình Thạnh). Trong số này, đối tượng Dũng từng có tiền sự về hành vi đánh bạc.