Triệt xóa chân rết của đường dây đánh bạc cực lớn

ANTĐ - 9 máy fax, 15 bảng đề với tổng số tiền gần 50 triệu đồng và 11 đối tượng liên quan được triệu tập để tiếp tục làm rõ. Đây là một trong số chân rết của đường dây đánh bạc bằng hình thức lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vừa bị triệt xóa. 

Trước đó, chiều 2-8, lực lượng trinh sát CAH Bố Trạch, Quảng Bình, bắt quả tang tại trại chăn nuôi của ông Đỗ Luật (SN 1965, ở tiểu khu 4, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nhóm đối tượng đang đánh bạc với hình thức số lô, số đề.

Triệt xóa chân rết của đường dây đánh bạc cực lớn ảnh 1

Đối tượng Đỗ Luật được xác định là chủ đề cùng phương tiện đánh bạc bị Công an thu giữ

Các đối tượng gồm Đỗ Luật, Hoàng Nhật Linh (SN 1986, trú ở tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão), Trần Thị Xuân (SN 1975, trú ở Đại Trạch) và Phan Đình Hoàn (SN 1993, trú ở Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang có hành vi nhận các bảng đề từ các thư ký đề trên địa bàn fax đến.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 15 bảng đề với tổng số tiền các bảng đề là gần 44 triệu đồng, 2 máy fax, 1 máy tính điện tử, 4 điện thoại di động. 

Tiếp tục mở rộng vụ việc CAH Bố Trạch, Quảng Bình, đã triệu tập 7 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thúy Hằng (SN 1991); Dương Công Đình (SN 1973, đều trú ở xã Tây Trạch), Mai Thị Ngân (SN 1969, trú ở xã Sơn Trạch), Nguyễn Kiều Hưng (SN 1973, trú ở xã Đại Trạch), Hồ Thị Luyến (SN 1966, trú ở xã Nhân Trạch), Hà Thị Mạnh (trú ở thị trấn Hoàn Lão) và Vĩnh (trú ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), thu giữ thêm từ các thư ký đề này hơn 18 triệu đồng, 5 máy fax và 1 số bảng đề gốc.

Hiện CAH Bố Trạch, Quảng Bình, đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng.