Triệt xóa "boong ke" ma túy tại khu vực đường tàu

ANTĐ -Sáng 21-7, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Cục đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 - Cảnh sát biển cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trong dư luận tại khu vực đường tàu phường Cát Dài, quận Lê Chân, bắt giữ 7 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy...

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trong ổ nhóm ma túy gồm: Vũ Văn Hà, 52 tuổi; Phạm Bá Thiện, 54 tuổi; Lê Thị Bích Nguyệt, 38 tuổi; Phạm Ngọc Hải, 53 tuổi, có HKTT ở Lê Chân; Trịnh Thị Hồng (tức Tới) 27 tuổi và Trịnh Thị Bích Ngọc, 25 tuổi, ở Trại Chuối, Hồng Bàng. Phần lớn các đối tượng này đều có từ 1 đến 4 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một số tang vật bị thu giữ

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng, bọn chúng đã gia cố ngôi nhà của mình như những “boong ke” bất khả xâm phạm. Mỗi cánh cửa chỉ để một lỗ nhỏ ở phía dưới vừa bàn tay đưa vào. Khi tìm đến mua thuốc, các con nghiện chỉ việc đưa tiền qua lỗ nhỏ, người ở bên trong nhà nhận tiền và thả thuốc vào tay con nghiện; do vậy các con nghiện cũng không biết ai là người bán ma túy cho mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vũ Văn Hà; Trịnh Thị Hồng; Trịnh thị Bích Ngọc và Phạm Bá Thiện. Tang vật thu giữ gồm: 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động, 28 gói nhỏ bên trong có chứa tinh bột màu trắng (Heroin) và trên chín triệu đồng.

Nội vụ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.