Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam

ANTĐ - Sáng 28-5, lực lượng công an và bộ đội biên phòng đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào khi đang vận chuyển ma túy. 

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam ảnh 1Hai đối tượng Thò và Vừ tại cơ quan công an

Từ đầu tháng 5, thông tin trinh sát cho thấy có một đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam qua biên giới thuộc địa bàn xã Thông Thụ. Nắm bắt được thông tin, Công an huyện Quế Phong phối hợp với Đồn biên phòng Thông Thụ xác lập chuyên án đấu tranh. Khoảng 4h sáng 28-5, hai đối tượng xuất hiện nhưng không có hàng.

Sau khi thăm dò tình hình, 2 đối tượng quay vào rừng. Tuy nhiên, khi chúng quay lại để giao dịch thì bị lực lượng công an và bộ đội biên phòng bất ngờ áp sát bắt giữ đối tượng. Tang vật là 3 gói thuốc phiện (trọng lượng 3kg) và 2 gói ma túy tổng hợp (gần 400 viên). Hai đối tượng cùng tang vật được đưa về cơ quan công an.

Tại đây, chúng được xác định là Thò Pò Thò (SN 1966) và Chồng Chớ Vừ (SN 1995) đều trú tại Pà Pục, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra.