Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong bao tải bị cắt tay chân

ANTD.VN - Sau nhiều ngày mất tích, thi thể chị Xuân đã được tìm thấy trong một bao tải nhưng chỉ có phần thân và đầu, bị cắt tay chân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Chiều 20-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 15h chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú tại thôn 6, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tại khu vực suối nước Đục thuộc xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

“Thi thể nạn nhân bị hung thủ nhét trong một bao tải, tay chân đã bị cắt hết chỉ còn lại thân và đầu”, Đại tá Bôn thông tin.

Theo người nhà nạn nhân trình báo, vào khoảng 12h ngày 13-2, chị Xuân đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của người lạ nói chị vào khu vực đập tràn ở khu vực làng Tày trên địa bàn xã để thu mua nông sản.

Đến chiều tối gia đình không thấy chị Xuân về nên gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Sau đó, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm, nhưng không thấy tin tức của chị Xuân. Nghi xảy ra điều không hay nên gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương về sự mất tích bí ẩn của chị Xuân. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng không thấy.

Được biết, chị Xuân làm nghề thu mua nông sản nhiều năm nay, khi mất tích chị Xuân đi xe máy màu xanh mang BKS: 47L2-2297 và có mang theo khá nhiều tiền.

“Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định một thanh niên tình nghi liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, người này đã uống thuốc cỏ tự tử trước khi lực lượng chức năng mời lên làm việc. Chiếc xe máy của nạn nhân đã được tìm thấy trước đó trong một tiệm sửa xe cách nhà nạn nhân khoảng 2km”, Đại tá Bôn cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.