Thưởng nóng ban chuyên án điều tra vụ lái xe tải chở thép bị sát hại

ANTD.VN -Ngày 21-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích xuất sắc, điều tra phá án nhanh truy bắt hai đối tượng gây ra vụ án giết tài xế xe container, cướp hơn 34 tấn thép xảy ra vào 14-2 tại khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: Đây là chiến công xuất sắc của Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng và lực lượng điều tra, khám phá án nói chung; thể hiện rõ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, trách nhiệm của Công an tỉnh với các đơn vị thuộc Bộ Công an. Vụ án nhanh chóng được điều tra khám phá, bắt giữ các hung thủ gây án đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cũng tại buổi trao thưởng, Đại tá Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng nóng cho lực lượng điều tra khám phá nhanh vụ trọng án

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trưa ngày 16-2, những người dân sống ở khu vực đường 280, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh phát hiện chiếc xe container đỗ ở vệ đường đã 2 ngày, không di chuyển. Thấy có dấu hiệu bất thường, người dân ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông chết trong tình trạng bị trói chân và tay. Ngay sau đó người dân trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhân thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. Nạn nhân được xác định là anh Chu Văn Phong, lái xe của Công ty Thép Việt, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội.

Chỉ sau hơn 1 ngày khi phát hiện sự việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, rạng sáng ngày 18-2, các lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) tại một nhà nghỉ ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tòng phạm Trương Việt Cường (38 tuổi, ở đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cũng bị Cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khi chúng lên kế hoạch tiếp cận giết chết nạn nhân trên đường chở thép ở địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau khi giết chết nạn nhân, cả hai mang bán số thép trên xe rồi bỏ trốn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai đối tượng Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường về hành vi giết người, cướp tài sản.