Thực hiện Mệnh lệnh 01: Bắt 3 đối tượng cướp, cướp giật tài sản trong đêm

ANTD.VN - CAH Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đã điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản của các đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1983), trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; Nguyễn Văn Luật (SN 1997), trú tại huyện Thường Tín và Nguyễn Bá Đức (SN 1997), trú tại huyện Yên Định, Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản của lái xe taxi.

Theo chỉ huy CAH Thanh Trì, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP. Hà Nội về việc tuần tra, kiểm tra hành chính phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong đêm, khoảng 2h30 ngày 27-12-2017, tổ tuần tra do Đại úy Kim Văn Mạnh, Đội phó Đội CSHS, CAH Thanh Trì làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra tại địa bàn đã phát hiện một lái xe taxi có vết thương chảy máu trên đầu. Sau khi sơ cứu xong, nạn nhân đã tỉnh táo trở lại và trình báo về việc vừa bị hai đối tượng dùng dao khống chế và cướp tài sản.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ công tác đã thông báo tới các đơn vị đang tuần tra tại các cửa ngõ giao thông, tuyến đê sông Hồng, Quốc lộ 1 và địa bàn các xã trên địa bàn huyện để kịp thời phối hợp, truy bắt đối tượng gây án.

Hai đối tượng Huy và Luật

Qua mô tả nhận dạng đối tượng cướp tài sản của nạn nhân và thực hiện công tác sàng lọc đối tượng, CAH Thanh Trì đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn đang trên đường chạy ra hướng Quốc lộ 1A.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Bá Đức. Trước những tài liệu và vết máu dính trên áo, Đức khai nhận vừa gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Cùng thực hiện hành vi cướp tài sản với Đức có Tú, bạn quen biết trên mạng xã hội. Ngay sau khi gây án, các đối tượng chia tiền rồi bỏ trốn.

Trước đó, Đức và Tú đã mua dao chọc tiết lợn, lập kế hoạch thuê taxi hãng Sao Thủ đô đi từ huyện Phú Xuyên đến huyện Thường Tín để gây án. Khi lái xe taxi điều khiển xe đi đến xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, các đối tượng đã dùng dao chém vào đầu lái xe và khống chế cướp 250.000 đồng. Trong quá trình khống chế lái xe taxi, Tú bị đứt tay chảy máu. Tuy nhiên bọn cướp vẫn yêu cầu lái xe taxi phải chở đến khu vực chân cầu Thanh Trì, rồi vẫy xe khách đi về Thanh Hóa. Khi đi đến gần khu vực Bệnh viện Nông nghiệp - thuộc xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, các đối tượng thấy lái xe taxi bị chảy máu nhiều nên đã bắt dừng xe rồi bỏ chạy.

Ngoài vụ việc trên, cũng trong quá trình thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, 3h ngày 18-12, tổ tuần tra CAH Thanh Trì làm nhiệm vụ tại địa bàn đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy tại địa bàn xã Đông Mỹ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện một trong hai đối tượng giấu dao nhọn và một túi đen có nhiều tang vật nghi vấn gồm chứng minh nhân dân của một nữ giới, đăng ký xe máy và điện thoại…

Qua đấu tranh, các đối tượng khai là Huy và Luật, đang lang thang tìm mục tiêu để cướp giật tài sản. Trước đó, nhóm này vừa thực hiện xong vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở CAH Thanh Trì để phục vụ công tác điều tra.

Về phía nạn nhân, ngay trong sáng cùng ngày, chị Lê Thị H. (ở Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị cướp giật tài sản trong đêm. Qua đối chiếu lời khai của chị H. và lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định Luật và Huy là kẻ gây án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục được CAH Thanh Trì điều tra, làm rõ.