Thủ đoạn tinh vi của các ổ nhóm người nước ngoài chuyên trộm xe chuyển tiền

ANTD.VN - Phòng CSHS, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận 1 điều tra, truy xét vụ một ổ nhóm người nước ngoài cướp 2 tỷ đồng nhưng không thành công ngay giữa ban ngày, tại trung tâm thành phố xảy ra sáng 10-1. 

Theo khai báo của ông Nguyễn Văn L (SN 1968, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 12) và bà La Thúy V (SN 1975, HKTT quận Bình Thạnh), sáng 10-1 ông L điều khiển xe ô ô chở bà V đến một ngân hàng tại quận 1 để rút số tiền 2 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền, ông L dừng ô tô ven đường ngay trước nhà số 10 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, để bà V xuống xe đi công việc. Lúc này, có một thanh niên người nước ngoài đến gần ô tô ra hiệu cho ông L và thông báo rằng, lốp xe sau bị hết hơi. 

Ông L lập tức xuống xe kiểm tra, thì có 2 thanh niên khác cũng người nước ngoài đi xe máy đến, tiếp cận bên ô tô. Hai người này đã nhanh tay, lén mở cửa ô tô trộm túi vải chứa 2 tỷ đồng mà bà V để trong xe rồi định phóng xe tẩu thoát. Tuy nhiên hành vi của nhóm người nước ngoài nói trên đã bị ông L nhanh chóng phát hiện. Ông L chạy theo giằng co, giật lại được túi vải chứa tiền. Hai thanh niên nước ngoài trộm không thành đã phóng xe tẩu thoát; người còn lại cũng rời hiện trường một cách chóng vánh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông L và bà V đã trình báo cơ quan công an. 

Một vụ trộm táo bạo khác cũng do một ổ nhóm người nước ngoài thực hiện đang được các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh truy xét, là vụ dàn cảnh trộm 1,7 tỷ đồng cũng xảy ra ngay giữa ban ngày. Cụ thể, 15h30 chiều 6-12-2016, lái xe điều khiển ô tô chở bà Phùng Thị Thúy H (SN 1980, trú quận Gò Vấp) đi tút tiền về. Khi đến trước nhà số 23F đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh thì bất ngờ xe bị thủng lốp. Khi lái xe xuống xe thay lốp dự phòng, bất ngờ xuất hiện một thanh niên ngoại quốc “hào hiệp” phụ giúp. 

Việc thay lốp xong xuôi, bà H có xuống xe để cảm ơn người thanh niên nước ngoài thì cùng lúc này có một thanh niên nước ngoài khác xuất hiện lảng vảng quanh xe. Khi hai người nước ngoài vừa đi khỏi, bà H quay vào trong xe mới tá hỏa phát hiện túi xách bên trong có 1,7 tỷ đồng để ở ghế sau đã không cánh mà bay. 

Đại diện Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, tình trạng các ổ nhóm người nước ngoài hoạt động phạm pháp trên địa bàn gần đây có diễn biến phức tạp. Công an TP.HCM cũng đã từng khám phá các chuyên án, bắt giữ ổ nhóm người Indonesia chuyên dùng đinh tự chế “tấn công” xe ô tô của người đi rút tiền từ ngân hàng về để trộm, hay ổ nhóm cờ bạc bịp người Philippines và gần đây nhất là bắt giữ ổ nhóm người Iran chuyên giở chiêu “ảo thuật” đổi tiền nhằm trộm cắp. Tuy nhiên, để đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm người nước ngoài là điều không dễ vì các đối tượng hoạt động có tổ chức, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố và ẩn náu tung tích trong các căn hộ chung cư cao cấp hay các khách sạn.