Thông tin chính thức ban đầu vụ đối tượng đâm vợ cũ trọng thương ở phố Bạch Mai

ANTD.VN - Tối 16-5, một vụ cố ý gây thương tích khá nghiêm trọng đã xảy ra tại phố Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi một người đàn ông dùng hung khí đâm trọng thương người vợ cũ. PV Báo ANTĐ đã ghi nhận những thông tin chính thức ban đầu từ cơ quan công an.

Đối tượng đâm trọng thương vợ cũ bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án.

Ngày 17-5, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, sự việc xảy ra vào hồi 21 giờ 20 phút ngày 16-5, tại cửa hàng bán giày dép số 172 phố Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng).

Khi nghe tiếng kêu cứu của một bé gái, người dân xung quanh chạy đến hoảng hốt nhìn thấy chị Nguyễn Thị H. trên người có vết thương chảy nhiều máu, lúc này, người chồng cũ tên Phạm Đức Huấn cũng có mặt tại hiện trường, hai tay dính đầy máu.

Vụ việc được xác định là đối tượng Phạm Đức Huấn (SN 1965, trú tại 48 phố Bạch Mai) đã dùng hung khí đâm trọng thương vợ cũ chị Nguyễn Thị H. (SN 1974). Chị H. và Huấn đã hoàn tất thủ tục li hôn tại tòa.

Sau khi bị chồng cũ đâm, chị H. đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khi đối tượng Huấn bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Nghi can đâm nạn nhân trọng thương bị khống chế.

Nguồn tin cho biết, vợ chồng chị H. đã ly hôn được hơn nửa năm nay. Thời điểm xảy ra sự việc người con gái lớn của nạn nhân đang đi mua thẻ điện thoại thì ở nhà chị bị chồng cũ dùng hung khí đâm trọng thương. Hiện, chị H. đã qua cơn nguy kịch sau khi tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Hiện Đội Điều tra Tổng hợp (Công an quận Hai Bà Trưng) đang tiến hành điều tra, làm rõ các chi tiết liên quan.

Sự việc trên thu hút sự quan tâm của dư luận khi chính con gái của Huấn và chị H. là P.H đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, trong đó nói rằng Huấn “nợ nần cờ bạc” và ghen tuông khi thấy vợ cũ có bạn trai. Theo lời tố cáo của P.H, trong buổi tối gây án, Huấn đã nhờ con đi mua thẻ điện thoại để có cơ hội tấn công vợ cũ.