Thoát án tử hình, chuyển "nghề"… buôn ma túy

ANTD.VN - Có đến 3 tiền án; từng bị Tòa án sơ thẩm tuyên án tử hình, sau đó phiên phúc thẩm giảm xuống chung thân về tội cướp tài sản, nhưng Phạm Sơn Hải (48 tuổi, hộ khẩu tại thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng, Lào Cai), tiếp tục kéo dài hành vi tội lỗi. 

Đối tượng Phạm Sơn Hải bị bắt quả tang cùng 10 bánh heroin

Những ngày cuối tháng 9-2016, sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, CAH Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã bắt quả tang Phạm Sơn Hải đang một mình cùng chiếc xe ô tô bán tải, ngụy trang kín vận chuyển 10 bánh heroin.  Với lính hình sự và ma túy Công an tỉnh Lào Cai, Phạm Sơn Hải là đối tượng không hề xa lạ. Tên này có 3 tiền án về các tội danh cướp, trộm cắp tài sản.

Từng bị Tòa án sơ thẩm tuyên án tử hình, sau đó, Phạm Sơn Hải may mắn được giảm xuống án chung thân ở phiên phúc thẩm, về tội cướp tài sản. Trong quá trình thụ án, Hải đã được xem xét giảm án ra tù trước thời hạn sau 17 năm thụ án. 

Trở về cộng đồng khoảng năm 2013, Phạm Sơn Hải không về nhà ở Phố Lu, mà mua đất, làm nhà, tạm trú tại tổ Nam Thái, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, rồi chung sống như vợ chồng với một phụ nữ từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mở dịch vụ kinh doanh thức ăn gia súc, nhưng thời gian chính của Hải là lén lút tiếp xúc với những đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, hoặc ngược xuôi Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, cùng chiếc xe bán tải BKS: 24C- 057 62. 

Ngày 25-9, trinh sát chống tội phạm về ma túy CAH Văn Bàn nắm được thông tin, Phạm Sơn Hải đã rời khỏi nhà và di chuyển đi Thái Nguyên. Nguồn tin cho biết, tên này sẽ giao dịch lượng lớn ma túy, với số tiền lên đến cả tỉ đồng. Bí mật theo sát di biến động của đối tượng, khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác CAH Văn Bàn đã chặn giữ, khống chế và thu giữ của Phạm Sơn Hải 10 bánh heroin, tổng trọng lượng gần 3,5kg được cất giấu trên xe ô tô.

Bước đầu, Hải khai nhận một trong những đối tác trong vụ mua bán, vận chuyển số ma túy trên là Nguyễn Tiền Lương (31 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Hải quen Lương trong thời gian thụ án, rồi bàn bạc kế hoạch làm ăn phi pháp ngay sau khi ra tù. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định, bắt giữ đối tượng Lương tại địa phận tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 2 khẩu súng. 

Quá trình khám xét đối với Hải và Lương, cơ quan  công an thu giữ 2 Giấy thông hành sang cửa khẩu Lạng Sơn. Riêng đối tượng Lương còn có Giấy thông hành sang Lào; 153 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ma túy dạng “đá”, hơn 200 triệu đồng. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.