Thợ xây hùn vốn buôn ma túy

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng gồm Lò Văn Quân (SN 1973) trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Lò Văn Phước (SN 1993); Lường Văn Thủy (SN 1994); Lò Văn Thuân (SN 1989); Lò Văn Hơn (SN 1992); Lò Văn Sơn (SN 1996); Lường Văn Thắng (SN 1990); Lường Văn Anh (SN 1997) cùng trú tại xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo; Lò Văn Ngoãn  (SN 1990); Lường Văn Thanh (SN 1997) cùng trú tại xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 Thợ xây hùn vốn buôn ma túy ảnh 1Hàng trăm gói nhỏ heroin đã bị cơ quan công an thu giữ

Khoảng 21h30 ngày 10-4, tại ngã ba Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phối hợp với CAP Mễ Trì bắt quả tang Lò Văn Phước đang mang ma túy đi bán trái phép tại khu vực Cầu Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Tang vật thu giữ gồm 16 gói nhỏ heroin có trọng lượng 0,645 gam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, cơ quan công an đã phát hiện, bắt quả tang Lường Văn Thắng, Lường Văn Anh và Lò Văn Ngoãn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ của Thắng 161 gói heroin có trọng lượng 6,525g và thu giữ trong hành lý của Lường Văn Anh 13 gói heroin có trọng lượng 0,453g heroin.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục khám xét một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và phát hiện một nhánh khác của đường dây bán lẻ ma túy liên tỉnh này. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Văn Hơn, Lường Văn Thanh, Lò Văn Sơn, Lò Văn Thuân và Lường Văn Thủy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 3 ngày sau, Lò Văn Quân, đối tượng chuyên cung cấp heroin cho đường dây bán lẻ ma túy này cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội làm thợ xây. Xa gia đình, xa người thân nên mặc dù xuất thân từ những thanh niên chăm chỉ lao động, nhóm này tìm đến với ma túy lúc nào không hay. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Lường Văn Thủy liền nghĩ ra cách mua heroin về xé lẻ để bán kiếm lời. Thủy đã đến nhà Lò Văn Quân mua 1,5 chỉ heroin với giá 9 triệu đồng, mang về phòng trọ của mình chia nhỏ thành hơn 100 gói. Sau đó, Thủy cùng Phước và Thuân bán hết số ma túy trên với giá 100.000 đồng/gói. 

Để trả công bán ma túy cho Phước và Thuân, ngoài tiền mặt Thủy còn cho 2 đối tượng này sử dụng ma túy, miễn phí ăn, ở. Thấy hoàn cảnh sống của Thủy khá tươm tất, các đối tượng khác cùng là đồng hương với Phước, Thuân trong đó có em trai Thuân là Hơn cũng tìm đến đây ở cùng để… xin một chân bán ma túy.

Chiều 7-4, Thủy, Hơn, Thuân và Thanh bàn bạc quyết định góp tiền để mua heroin về bán. Cả nhóm sau khi đóng góp được 18 triệu đồng đã thống nhất để Thủy và Hơn đi gặp Quân mua ma túy. Sử dụng xong ma túy để “kiểm định chất lượng”, các đối tượng này được Quân bán cho 3 “chỉ” ma túy.

Quá trình điều tra cũng xác định ngày 6-4, Thắng và Ngoãn bàn nhau góp tiền mua heroin về bán kiếm lời. Hai đối tượng lên huyện Tuần Giáo gặp Lò Văn Quân mua một số lượng ma túy với giá 10 triệu đồng, rồi mang về nhà trọ của Thủy cùng nhau chia nhỏ thành 210 gói heroin, giao cho Lường Văn Anh mang đi bán lẻ và giữ lại một nửa để sử dụng.