Theo "bạn tốt" vào nhà nghỉ, 2 cô gái trẻ bị làm hại

ANTĐ - Ngày 31-8, Viện KSND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm trẻ em, gồm: Đặng Văn Anh (SN 1998) trú tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, Hưng Yên; Nguyễn Viết Tốt (SN 1988) và Đặng Văn Thành (SN 1989) cùng trú tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Bị hại trong vụ án này là cháu Thúy (SN 2001) và cháu Mai (SN 2000), cùng trú ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Khoảng 20h ngày 20-8, Văn Anh, Tốt, Thành và 1 đối tượng tên là Tiến rủ 2 cô bạn mới quen qua mạng internet là Thúy và Mai đến thị trấn Thứa, huyện Lương Tài chơi. Trên đường đi, các đối tượng đã đưa Thúy và Mai vào nhà nghỉ ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, nói dối để uống nước, hát karaoke. Thực chất, các đối tượng đã lên ý đồ đưa Thúy và Mai vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục tập thể.

Không chút nghi ngờ, 2 nạn nhân theo đám bạn mới quen vào nhà nghỉ. Vào đến nơi, quan sát thấy tại đây không có phòng hát karaoke, Thúy và Mai định chạy ra ngoài, nhưng lập tức bị 4 gã thanh niên tách thành hai; Tốt và Thành đẩy Thúy vào phòng 202, còn Mai bị Tiến và Văn Anh đẩy vào phòng 203.

Tại phòng 202, Tốt đẩy Thúy ngã xuống giường, rồi cùng Thành có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ. Sợ hãi, Thúy kêu khóc, van xin nên được Tốt, Thành tha cho ra ngoài. Sau đó, Tiến chạy sang và đưa Thúy về nhà.

Không may mắn như Thúy, tại phòng 203, Văn Anh đã đẩy Mai ngã xuống giường để định thực hiện việc quan hệ tình dục. Nhưng do cô bé kháng cự nên gã trai 17 tuổi không thực hiện được hành vi đồi bại. Nghỉ một lúc, Văn Anh kéo Mai sang phòng 202, lúc này vẫn đang có mặt Thành, Tốt. Tại đây, Văn Anh cùng với sự giúp sức của Thành và Tốt, đã khống chế Mai. Cô bé khóc lóc, xin các đối tượng buông tha. Trước phản ứng của Mai, Thành và Tốt đi ra ngoài. Đối tượng Anh ở lại, đã dùng vũ lực để thực hiện đến cùng hành vi đồi bại. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi ở ngoài, tên Anh mới thả nạn nhân ra ngoài. 

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, ngày 27-8, Cơ quan CSĐT CAH Lương Tài đã thu thập đủ chứng cứ, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Anh, Nguyễn Viết Tốt, Nguyễn Viết Thành về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Cơ quan tố tụng huyện Lương Tài đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý hành vi đối tượng liên quan.

(Tên người bị hại đã thay đổi)