Thấy lái xe taxi có Iphone 6, hành khách nổi lòng tham

ANTD.VN - Chở khách đi lòng vòng, anh Đoàn không ngần ngại cho người ngồi trên ô tô mượn chiếc Iphone liên lạc. Oái oăm thay, vị khách đi xe lại âm thầm nhắn tin cho đồng bọn mai phục và cướp trắng chiếc điện thoại đắt tiền của người lái xe taxi.

Ngày 8-8, xét đơn kháng cáo là hợp lệ nhưng nội dung kháng của bị cáo không có căn cứ nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm thẩm. Điều này đồng nghĩa Đặng Đình Hiệu (SN 1981, trú ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn phải lĩnh 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Mở tòa, HĐXX làm rõ đêm 11-8-2015, tại phố Nguyễn Lương Bằng, Lê Quốc Khánh (SN 1989, trú ở phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng) đón xe taxi của anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1988), ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trên đường đến Bệnh viện C, Khánh hỏi mượn anh Đoàn chiếc điện thoại để liên lạc.

Tên cướp Đặng Đình Hiệu tại phiên tòa phúc thẩm 

Đến cổng bệnh viện, vị khách của anh Đoàn gặp một người bạn nhưng không lấy được tiền nên tiếp tục bảo lái xe taxi chở xuống huyện Thanh Trì. Tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6 của anh Đoàn, Khánh gọi cho Đặng Đình Hiệu hỏi vay tiền nhưng không được.

Cầm chiếc điện thoại đắt tiền trên tay, vị khách đi taxi đột ngột nảy sinh ý đồ chiếm đoạt để bán lấy tiền ăn tiêu. Thực hiện tội phạm, Khánh liền nhắn tin bảo Hiệu đi xe máy chờ sẵn tại điểm hẹn để cùng cướp chiếc Iphone 6 của anh Đoàn.

Thế rồi đúng như kế hoạch, tại khu vực Cầu Dậu (huyện Thanh Trì), Khánh bảo anh Đoàn dừng xe. Tại đây, lợi dụng người lái xe mất cảnh giác, đối tượng vừa xuống xe taxi liền dùng vai huých mạnh vào người sở hữu chiếc điện thoại.

Chiếc Iphone của người lái taxi văng xuống đất, Khánh lập tức chộp lấy, rồi nhảy lên xe máy của Hiệu tẩu thoát. Chiếm đoạt được chiếc điện thoại “xịn”, 2 tên cướp sau đó bán được hơn 8 triệu đồng chia nhau ăn tiêu hết. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, Hiệu cùng đồng bọn lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ.

Với hành vi tội phạm gây ra, ngày 18-5-2016, TAND huyện Thanh Trì đưa vụ án ra xét xử, đồng thời lần lượt tuyên phạt 2 bị cáo 3 năm 6 tháng tù và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cho rằng mức án phải nhận là quá nghiêm khắc, Hiệu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình giải quyết vụ án, nhân thân của Hiệu được làm rõ, trước khi cùng đồng bọn cướp chiếc Iphone 6 của người lái xe taxi, đối tượng từng 3 lần bị kết án về các tội “Trộm cắp tài sản” và ‘Mua bán trái phép chất ma túy”. Lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm.

Vì thế trong khi Lê Quốc Khánh chỉ bị áp dụng khoản 1, Điều 133-BLHS và không kháng cáo thì Đặng Đình Hiệu lại bị áp dụng khoản 2 của tội “Cướp tài sản”. Và sau cùng, Tòa án Hà Nội đã bác kháng cáo của tên cướp từng nhiều lần phải đi tù.