Thái Nguyên: Rủ bạn đánh dằn mặt nhưng bị đối thủ chém đứt lìa hai ngón tay

ANTD.VN - Sau khi bị đánh, Hồi ấm ức bỏ đi tìm bạn quay lại đánh trả thù nhưng không ngờ lại bị chém đứt lìa hai ngón tay.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ

Ngày 21-7, CQĐT Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Bá Lợi (SN 1990, ở xã Tân Cương, TP Thái Nguyên) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 19-7 vừa qua.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã triệu tập Phạm Bá Lợi đến làm việc, làm rõ hành vi Lợi dùng dao chém anh Lê Quang Hồi (SN 1993, trú tại xã Tân Cương, TP Thái Nguyên) đứt lìa 2 ngón tay.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lợi khai nhận, chiều 19-7, Lợi lái xe ôtô chở hàng qua đập tràn tại khu vực xóm Nam Tân, xã Tân Cương. Tuy nhiên, mưa lũ, nước lớn, thấy nguy hiểm nên Lợi phải đánh xe táp vào một bên đường ngồi chờ.

Cùng lúc đó, anh Lê Quang Hồi đi qua và đề nghị lấy xe máy của mình chở hàng qua đập tràn cho Lợi. Tuy nhiên, thấy giá tiền công anh Hồi đưa ra quá cao nên giữa anh Lợi và Hồi lời qua tiếng lại. Thấy Hồi hung hăng thách thức, Lợi vung tay đấm vào mặt Hồi.

Sau khi tấn công anh Hồi, Lợi lên xe lấy con dao nhặt được trên đường, vào quán bia cạnh đó cất dưới gầm bàn rồi gọi bia uống. Bị đấm, Hồi ấm ức bỏ đi gọi thêm bạn đến đánh trả thủ. Một lúc sau, Hồi và Lê Quang Tiến (SN 1987 cùng ở xã Tân Cương) quay lại tìm Lợi để đánh.

Khi vừa nhìn thấy Lợi, Tiến liền lao vào đánh. Thấy thế, Lợi vớ con dao dưới gầm bàn chém thẳng vào cánh tay Tiến. Thấy bạn bị đánh, Hồi dùng gậy nhằm thẳng Lợi để vụt nhưng đã bị Lợi chém đứt lìa 2 ngón tay. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân có mặt vào can ngăn.

Ngay sau đó, Tiến và Hồi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng xuống hiện tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ.