TP.HCM:

Tết này, những huyền thoại SBC tái xuất trên đường phố

ANTD.VN - Với mô hình thí điểm đội Đặc nhiệm phía Nam sẽ ra đời tới đây, Công an TP.HCM kỳ vọng tái xuất những hình tượng huyền thoại SBC một thời, trong việc phòng chống, trấn áp tội phạm đường phố.

Mới đây, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đang huy động toàn lực cho kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp tết năm nay. Trong đó, trọng tâm là tập trung nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phá hoại, tăng cường lực lượng bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, như: khu vực vui chơi giải trí ở trung tâm TP, trụ sở các cơ quan quan trọng, sân bay, nhà ga, bến xe, bến tàu... Đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cho 20 sự kiện chính trị - Văn hóa – Xã hội diễn ra trước, trong và sau tết Đinh Dậu 2017.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM

Giám đốc Công an TP.HCM nói rõ thêm, lực lượng trực tiếp chiến đấu ở các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an các quận huyện, vào đêm giao thừa phải trực 100% quân số. Trong các ngày nghỉ tết, các đơn vị phải trực ít nhất 50% quân, riêng lực lượng CSCĐ, Cảnh sát bảo vệ phải ít nhất 70% quân; và các lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng về mọi mặt, khi cần thì điều động được ngay, xử lý nhanh, kịp thời mọi vấn đề.

Đại tá Lê Ngọc Phương – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM thông tin, giai đoạn đầu của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn tết Đinh Dậu 2017, lực lượng của đơn vị này đã khám phá 289 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 290 đối tượng tội phạm các loại như: giết người, cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật. Đáng nói trong đó án cướp giật – loại hình tội phạm đặc thù của TP.HCM có tỷ lệ khám phá đạt đến 75,85%.

Ngoài ra Trung tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh: “Dịp tết Nguyên đán năm nay, Công an TP.HCM lập nhiều tổ hỗn hợp gồm Cảnh sát hình sự, CSCĐ, CSGT... tổ chức tuần tra công khai, tuần tra cơ động kết hợp với bố trí mật phục trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”.

Đặc biệt, sáng 25/1 Công an TP.HCM chính thức làm lễ ra mắt thí điểm 1 lực lượng tinh nhuệ mới, đội Đặc nhiệm phía Nam.

Với sự ra mắt của đội Đặc nhiệm phía Nam, kể từ tết này, những huyền thoại SBC sẽ tái xuất

Đây được coi là mô hình xuất phát từ đòi hỏi của tình hình tội phạm đặc thù của TP.HCM, khi mà tội phạm đường phố như: cướp, cướp giật.. hay băng nhóm tội phạm có tổ chức còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp. Những thành phần tham gia đội Đặc nhiệm phía Nam được tuyển chọn tinh nhuệ, can trường, giỏi võ, từ nhiều đơn vị chiến đấu.

Và những huyền thoại SBC một thời như: Lý Đại Bàng, Ba Tung, Dương Minh Ngọc, Mai Văn Tấn.... sẽ tái xuất trên đường phố.