Tên trộm mê game "ăn" 6 chiếc xe máy

ANTĐ - Ngày 3-9, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Hà Nội, cho biết, đã khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy số lượng lớn và đối tượng chính trong đường dây tội phạm này là Nguyễn Viết Hoàng, SN 1997, ở thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh.

Tên trộm mê game "ăn" 6 chiếc xe máy ảnh 1

Hai đối tượng Nguyễn Quang Bình và Nguyễn Viết Hoàng

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CAH Đông Anh, ngoài đối tượng Hoàng, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Bình, SN 1997, trú tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Tài liệu điều tra của cơ quan công an thể hiện, vốn mê chơi game, lười lao động, Nguyễn Viết Hoàng đã nảy ý định trộm cắp xe máy và nhờ Bình là bạn quen ngoài xã hội tiêu thụ xe trộm cắp được. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, Hoàng đã liên tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh và nhờ Bình tiêu thụ 4 chiếc xe tang vật.

Cuối tháng 1-2014, đối tượng gây ra vụ án trộm cắp xe máy tại nhà một hộ dân ở thôn Xuân Trạch. Trong vụ này, Hoàng bán chiếc xe tang vật được 1,5 triệu đồng. 17 ngày sau đó, Hoàng đến quán Internet ở cùng thôn, phát hiện xe máy của một khách chơi game dựng tại sân, đối tượng đã lẻn vào dùng tuốc nơ vít tháo đèn pha, rút giắc ổ khóa điện rồi nổ máy phóng đi. Chiếc xe này Hoàng đã nhờ Bình bán được 2,3 triệu đồng. 8 ngày sau, Hoàng trèo qua tường rào, vào trong nhà anh Nguyễn Văn H, ở thôn Xuân Trạch và lấy trộm chiếc xe Honda dream II đem bán với giá 2,8 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh phát hiện, trong các ngày 11-1, 12-2 và 21-3-2015, Hoàng đã gây ra một số vụ trộm cắp xe máy khác có thủ đoạn tương tự và địa bàn gây án ở thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã thu giữ 2 xe máy nhãn hiệu Honda Dream và 3 chiếc xe Honda Wave, là tang vật các vụ trộm do Hoàng gây ra.