Tên cướp ô tô gây tai nạn liên hoàn không biết lái xe?

ANTĐ - Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT- CAQ Tây Hồ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đoàn Tuấn Khanh (SN 1995), trú tại Phú Thượng, Tây Hồ để xử lý về hành vi cướp tài sản.
Tên cướp ô tô gây tai nạn liên hoàn không biết lái xe? ảnh 1

Đối tượng Đoàn Tuấn Khanh và chiếc xe tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 19h ngày 12-8, anh Nguyễn Chí Kh. (SN 1987)  trú tại phường Nhật Tân đến CAQ Tây Hồ trình báo vừa bị cướp ô tô trên đường An Dương Vương. Đội CSHS- CAQ Tây Hồ đã lập tức đến địa điểm anh Kh. bị cướp và phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng bị bẹp rúm phần đầu, đâm nghiêng cột đèn chiếu sáng bên đường An Dương Vương. Từ lời khai của nạn nhân và người điều khiển xe máy bị đối tượng đâm kéo lê trên đường, Đội CSHS đã xác định và triệu tập đối tượng gây án là Đoàn Tuấn Khanh (SN 1995) đến cơ quan Công an. 

Tại đây, Khanh khai khoảng 18h30 ngày 12-8, sau khi đi đá bóng cùng nhóm bạn tại phường Nhật Tân về đã cùng cả hội đi nhậu nhẹt. Thấy Khanh uống nhiều rượu nên một người bạn đã lấy xe máy chở về nhà, tuy nhiên khi đi đến đường An Dương Vương, gặp chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đi ngược chiều, Khanh bất ngờ nhảy xuống chặn lại và nhảy lên nắp capo ép lái xe dừng lại, sau đó đập phá vỡ kính chắn gió xe ô tô. Do hoảng sợ, chủ nhân chiếc xe đã dừng lại và mở cửa bỏ chạy.

Thấy vậy, Đoàn Tuấn Khanh đã nhảy vào ghế lái rồi nhấn ga. Do không biết lái, lại đang say, Khanh đã đâm vào đuôi chiếc xe máy do anh Trần Văn Hiển có HKTT tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội điều khiển, sau đó kéo lê chiếc xe hàng trăm mét khiến anh Hiển bị thương. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè và đâm nghiêng cột đèn chiếu sáng bên đường An Dương Vương.