Tập kích bãi vàng suối Đa, sông Bua, bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép

ANTĐ - Thông tin từ CAH Sơn Tây, Quảng Ngãi, cho biết, trong hai ngày 1 và 2-8, CAH huyện này đã phối hợp CAH Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tổ chức truy quét các bãi khai thác vàng trái phép tại suối Đa, sông Bua (thuộc xã Trà Vân, huyện Nam Trà My).

Nguồn tin cho biết, thời gian gần đây, khu vực sông Bua tính từ khu vực giáp ranh với xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa phận giáp ranh xã Trà Giáp (Bắc Trà My, Quảng Nam) đang có nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào lập lán trại, hoạt động đào đãi vàng công khai.

Tập kích bãi vàng suối Đa, sông Bua, bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép ảnh 1

Có tới 8 lán trại như thế này được dựng lên ở bãi vàng suối Đa và sông Bua

Theo ông Hồ Văn Thới, Trưởng Công an xã Trà Vân, tại khu vực suối Đa, sông Bua thuộc xã Trà Vân, có nhiều nhóm chia ra vùng đặc trị tổ chức đào, đãi vàng. Chính quyền xã đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, truy quét nhưng lợi dụng địa hình phức tạp, lại nằm ở vùng giáp ranh nên các đối tượng vẫn lén lút hoạt động tại khu vực này.

Các đối tượng luôn bố trí canh mật người dưới chân núi khi phát hiện cơ quan chức năng thì báo hiệu tẩu tán máy móc, trốn vào rừng và thường di chuyển sang xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây mỗi khi CAH Nam Trà My tổ chức truy quét.

Trước thực trạng này, CAH Nam Trà My và CAH Sơn Tây đã huy động lực lượng phối hợp tổ chức bao vây truy quét. 

Tập kích bãi vàng suối Đa, sông Bua, bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép ảnh 2

Lực lượng chức năng thiêu, hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Ngày 1-8, lực lượng truy quét Công an hai huyện cùng lực lượng Công an, dân quân xã chia hai mũi bao vây tấn công. Vượt hàng giờ đồng hồ băng đường rừng để đến khu vực thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My.

Tại khu vực thượng nguồn suối Đa và sông Bua bị các đối tượng đào đãi vàng đào xới tan hoang. Những cái hố khoét sâu vào lòng núi cùng với những thiết bị máy móc hỗ trợ khai thác vàng vẫn còn nằm ngổn ngang nơi đây. Có nhiều lán trại nơi sinh hoạt ăn nghỉ của “vàng tặc”.

Tại các hầm vàng, rừng bị đào bới tan hoang, nhiều thân cây lớn bị đào bật gốc để lấy đất đãi vàng. Những thân cổ thụ bị khoét đứt chân rễ, nằm ngổn ngang bên cạnh những hố sâu hoắm. Các đối tượng khai thác vàng dựng lán, đem máy móc tập kết giữa rừng để phục vụ việc đào vàng.

Tập kích bãi vàng suối Đa, sông Bua, bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép ảnh 3

Có 8 lán trại được các đối tượng đào đãi vàng dựng dọc con suối, sông. Lực lượng Công an đã tạm giữ được 18 đối tượng, hàng chục đối tượng khác nhanh chân chạy thoát; phát hiện nhiều máy nổ hàng chục thùng dầu của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Theo người dân phản ánh, tình trạng này khai thác vàng trái phép diễn ra trong thời gian dài tại khu vực suối Đa và sông Bua. Hai con suối, sông này chảy về xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây gây ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt người dân nơi đây.

Ông Đinh Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Sơn Bua cho biết: “Nhiều năm nay người dân phải sống trong cảnh khổ sở, nguồn nước sinh hoạt lấy ở suối bị ô nhiễm nặng do hoạt động rầm rộ của các bãi vàng ở vùng thượng nguồn xã Trà Vân, huyện Nam Trà My”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.