Tạo vỏ bọc hoàn hảo, kẻ trốn truy nã vẫn không thoát

ANTĐ - Chiều 14-1-2016, trong vai các thực khách đến ăn tại một nhà hàng trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khiến cả nhà hàng ngạc nhiên khi thực hiện lệnh bắt “ông chủ” Vũ Cao Ánh, theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội từ 4 năm trước.

Tạo vỏ bọc hoàn hảo, kẻ trốn truy nã vẫn không thoát ảnh 1Đối tượng Vũ Cao Ánh tại cơ quan công an

Cuộc xô xát đẫm máu

Chiều 16-1-2016, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý Vũ Cao Ánh (SN 1992), đối tượng có lệnh truy nã của CATP Hà Nội về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng (hiện trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ thành phố Nha Trang ra Hà Nội bàn giao cho lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Vũ Cao Ánh là đối tượng cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng có hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vào ngày 6-9-2012. 

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 6-9-2012, tại khu vực chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985) trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình va chạm với xe máy của một nam thanh niên tên Bình. Tuy không có ai bị thương nhưng Bình vẫn gọi một nhóm thanh niên, trong đó có Đào Đăng Cường, Đỗ Văn Hoàng đến đánh anh Hà bị thương. 

Cay cú vì bị đánh, Hà gọi cho những người bạn đã uống rượu với mình từ trước là Nguyễn Ngọc Đạt (SN 1982), Nguyễn Phú Tuấn (SN 1981), Lã Quang Tuấn (SN 1982, cùng trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đến tiếp cứu. Khi hai bên đánh nhau thì Trần Xuân Thái (SN 1986) cùng trú ở phường Mỗ Lao đến dàn xếp nhưng không thành, 2 nhóm thanh niên tiếp tục lao vào hỗn chiến. Đỗ Văn Hoàng dùng dao chém một nhát vào cổ anh Đạt, khiến người này ngã ra đường.

Chưa dừng lại, nhóm Hoàng tiếp tục dùng dao tấn công anh Đạt, đồng thời đuổi đánh 3 người là Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Phú Tuấn, Lã Quang Tuấn. Hà, Phú Tuấn, Quang Tuấn, chạy thoát, đến khi quay lại đưa Đạt đi cấp cứu thì Đạt đã chết. Khi cơ quan công an đến hiện trường, nhóm của Hoàng đã trốn vào một nhà dân gần đó. Lực lượng công an phải phá khóa vào trong đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc. 

Ngay sau đó, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp CAH Từ Liêm điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng  gồm: Đào Đăng Cường (SN 1983) trú tại số 3B, Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội; Đỗ Văn Hoàng (SN 1992) nhà ở xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Cao Ánh (SN 1991, ở 392 đường Nguyễn Trãi) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993, trú tại tổ 6 Mộ Lao, quận Hà Đông).

Ngụy trang bằng “vỏ bọc” chủ quán rượu

Các đối tượng sau khi gây án đều bỏ trốn. Đến 11-9-2012, lực lượng công an mới bắt được Nguyễn Tiến Dũng. Chiều hôm sau, Đỗ Văn Hoàng đã đầu thú tại Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm. Đỗ Văn Hoàng là người trực tiếp chém vào cổ anh Đạt, sau đó nạn nhân tiếp tục bị các đối tượng khác lao vào chém gần đứt cổ dẫn đến tử vong. Đối tượng còn lại là Vũ Cao Ánh sau đó đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra lệnh truy nã.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng Ánh lại hay tụ tập nhóm bạn ăn nhậu, chơi bời lêu lổng. Đặc biệt, mỗi khi nhậu say, đối tượng này rất hay quậy phá, đánh người gây thương tích. Trong gần 4 năm lẩn trốn, để tránh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, Ánh đã lang thang nhiều nơi, liên tục thay đổi chỗ ở. Khoảng hơn 6 tháng trở lại đây, Ánh đến thành phố Nha Trang và thuê nhà trọ ở. Cứ nghĩ sau gần 4 năm trốn biệt tăm, cơ quan công an đã không thể truy tìm được tung tích, nên gần đây, Ánh mở quán rượu trên đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành rà soát trên địa bàn và phát hiện nam thanh niên cao hơn 1,65m, nói giọng miền Bắc có nhiều đặc điểm trùng khớp với nghi phạm trong hồ sơ của CATP Hà Nội có mặt tại thành phố Nha Trang, đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.Qua điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định rõ nam thanh niên có đặc điểm nêu trên là đối tượng Ánh và tổ chức kế hoạch vây bắt. Chiều 14-1-2016, Ánh đã bị bắt bên đường Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng.