Táo tợn những vụ cướp tài sản của lái xe taxi

ANTĐ - Ngày 15-5, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CAQ Hoàng Mai làm rõ và bắt giữ đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi. 

Đối tượng gây án là Vũ Quang Huy (SN 1972), trú tại phố Phù Đổng Thiên Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đêm 11-5, anh Trần Văn Mạnh, lái xe taxi hãng Vic nhận được thông tin đến đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đón khách. Khi đến nơi, anh Mạnh thấy ở điểm hẹn có một nam trung niên và mở cửa xe mời khách lên.

Tuy nhiên, khách không nói rõ địa chỉ nơi đến. Anh Mạnh lái xe taxi đến đoạn đường Nguyễn Khoái, trước cửa số nhà 670, địa phận phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, bất ngờ bị khách dùng vật nhọn đâm vào mang tai bên phải gây thương tích. Tiếp theo, hung thủ gằn giọng đe dọa, rồi cướp hơn 2 triệu đồng của người lái xe taxi. Qua truy xét, tối 13-5, Đội 8 Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hoàng Mai đã làm rõ đối tượng gây án và bắt giữ Vũ Quang Huy.

Trước đó, đầu tháng 2-2016, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tú (SN 1984), ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tối hôm đó, anh Nguyễn Thanh Minh, lái xe cho một hãng taxi ở TP Nam Định, nhận điện của tổng đài đón khách ở huyện Hải Hậu với lộ trình chạy thẳng về Hà Nội.

Khi xe taxi đến đường Phạm Văn Đồng, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), người khách bất ngờ dùng dao dọa chém chết lái xe nếu kháng cự và bắt anh Minh chạy vòng vèo qua nhiều tuyến phố. Sau đó, tên cướp ép anh Minh dừng xe giữa cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, và bắt phải đổi lái. Đối tượng đã tự điều khiển chiếc xe ôtô Hyundai của hãng taxi chạy về gần Nhà hát Lớn (Trung tâm Hà Nội) và xảy ra va chạm giao thông với một xe khác. Lợi dụng lúc này, anh Mạnh đạp cửa xe hô cướp.

Trước tình thế như vậy, tên cướp lái xe bỏ chạy và bị lực lượng CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Cảnh sát 113 CATP Hà Nội truy bắt. Dựa vào bộ phận định vị được gắn trên taxi, lực lượng công an đã phát hiện và bắt được tên cướp là Nguyễn Văn Tú trong đêm hôm đó, khi đối tượng dừng xe ở khu vực huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để mua xăng. Tú khai từng có tiền án về hành vi cướp tài sản của lái xe taxi. 

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, hoạt động của tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi luôn tiềm ẩn phức tạp và thường gây án vào buổi tối, hoặc ban đêm để tránh bị phát hiện.

Phòng CSHS thường xuyên phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi; phối hợp với các hãng taxi mở các chương trình tập huấn cho lái xe taxi cách thức nhận biết, phát hiện và xử lý những tình huống nguy hiểm khi phải đối mặt với tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng CSHS - CATP còn thường xuyên phối hợp rà soát, sàng lọc các loại đối tượng cướp tài sản, nghiện ma túy… để gọi hỏi, giáo dục, răn đe, ngăn chặn từ xa hoạt động cướp tài sản của lái xe taxi và các loại tội phạm khác. Tuy nhiên, các vụ cướp tài sản của lái xe taxi vẫn xảy ra.

Để phòng ngừa tốt hơn hoạt động của tội phạm này, Phòng CSHS - CATP khuyến cáo lái xe taxi không nên mang theo nhiều tiền, tài sản có giá trị trong người khi thực hiện công việc; Tránh chở khách quá khuya vào những khu vực đường tối, đường dài, vắng người qua lại. Phát hiện khách có dấu hiệu nghi vấn, lái xe taxi cần chủ động tìm cách báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất, hoặc Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.692.196.780).

Các hãng taxi cũng cần có các biện pháp liên hệ thường xuyên với lái xe, nắm rõ địa bàn, cung đường hoạt động của họ để kịp thời có các biện pháp ứng phó khi lái xe taxi gặp cướp, hoặc xử lý ngay các tình huống phát sinh phức tạp khác.