Tăng nặng hình phạt kẻ dâm ô với trẻ em

(ANTĐ) - Phiên tòa phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ 5 tuổi xảy ra tại huyện Đông Anh đã được TAND thành phố Hà Nội xử kín hôm qua (29-3). HĐXX đã nhận định mức án 8 tháng tù trong vụ án này mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo…

Tăng nặng hình phạt kẻ dâm ô với trẻ em

(ANTĐ) - Phiên tòa phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ 5 tuổi xảy ra tại huyện Đông Anh đã được TAND thành phố Hà Nội xử kín hôm qua (29-3). HĐXX đã nhận định mức án 8 tháng tù trong vụ án này mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo…

Bị cáo Lương trước giờ xét xử

Bị cáo Lương trước giờ xét xử

Chiều 24-2-2008 khi bị cáo Nguyễn Văn Lương (SN 1974, trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) ngủ trưa dậy thấy  cháu T - là hàng xóm đang chơi một mình trong buồng ngủ nhà Lương. Do trong nhà vắng vẻ, Lương đã bắt cháu T dùng miệng... thỏa mãn rồi cho T ăn kẹo và dặn cháu không được nói với ai. Bẵng đi một năm, do sự việc trên không bị phát hiện, Lương tiếp tục dụ dỗ tìm cách giở trò đồi bại với cháu T 2 lần (vào tháng 2 và  6-2009)…

Sự việc chỉ vỡ lở khi cháu T kể cho mẹ là chị H nghe về hành vi của tay hàng xóm. Ngày 10-9-2009, chị H đã làm đơn trình báo CQĐT. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Đông Anh ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Nguyễn Văn Lương về tội “dâm ô với trẻ em”. Tại CQĐT, Lương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng sau này, Lương lại khai rằng, 2 lần dụ dỗ sau, Lương không thực hiện được vì cháu T không đồng ý. TAND huyện Đông Anh đã đưa vụ án trên ra xét xử với mức án phạt đối với Lương là 8 tháng tù giam.

Cho rằng mức án trên là quá nhẹ, chị H đã làm đơn kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng, với hành vi của bị cáo Lương đã xâm phạm đến quyền trẻ em và làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm lý của cháu T nên mức hình phạt của Tòa án huyện Đông Anh chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, HĐXX đồng ý với kháng cáo của bị hại cần phải xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc hơn. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Lương phải nhận mức án 18 tháng tù giam.

Được biết, ngay tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Anh, kiểm sát viên huyện Đông Anh cũng đã đề nghị mức án dành cho bị cáo Lương từ 24 đến 30 tháng tù giam theo khoản 1 điều 116 - BLHS của tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Nguyễn Thủy

(Tên bị hại đã được thay đổi)