Long An

Tài xế xe tải cán chết người rồi bỏ chạy không thoát khỏi "mắt thần" camera

ANTD.VN - Sau khi gây tai nạn giao thông chết người, tài xế xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường và mang xe đi rửa sạch nhằm xóa dấu vết.

Ngày 29-8, TAND huyện Cần Giuộc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Thành Phong (SN 1975, ngụ Cần Đước, Long An) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Lực lượng chức năng trích xuất camera phát hiện được tài xế gây tai nạn 

Theo cáo trạng, rạng sáng 13-3-2016, Phong điều khiển xe tải chở trái cây trên đường tỉnh 835B (thuộc địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Do thiếu tập trung quan sát trong lúc điều khiển phương tiện, Phong đã gây tai nạn giao thông chết người.

Nạn nhân là ông Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1971, ngụ ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị xe tải của Phong cán chết tại chỗ. Điều đáng lên án đó là sau khi gây tai nạn, Phong đã điều khiển phương tiện bỏ chạy. Sau khi giao xong trái cây trên xe, Phong đi rửa sạch xe nhằm xóa dấu vết.

Tại khu vực xảy ra tai nạn có lắp camera an ninh nên sau tai nạn, lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh camera, phát hiện xe tải của Phong gây ra vụ TNGT trên. Đúng 3h sau, Công an huyện Cần Giuộc đến mời Phong làm việc và đối tượng Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Phong 2 năm tù về tội danh trên.