Tài xế xe cứu thương cầm dao đuổi chém người khác sau va chạm

ANTD.VN - Xảy ra va chạm, thay vì giải quyết lịch sự với nhau thì Hà lại hùng hổ mang dao phay đuổi chém tài xế chiếc xe đã va chạm với mình. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xúm vào can ngăn.

Chiều ngày 11-7, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang giải quyết vụ tài xế xe cứu thương vác dao chém vỡ kính, truy đuổi lái và phụ xe tải sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 12h30’ trưa ngày 11-7, anh Nguyễn Xuân Lý (SN 1997) cùng phụ xe là anh Lê Văn Thắng (SN 1997) trú ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển xe tải lưu thông trên đường tránh TP. Vinh đoạn qua huyện Hưng Nguyên.

Tài xế xe cứu thương cầm dao đuổi chém người khác sau va chạm ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra va chạm giữ xe cứu thương và xe tải dẫn đến việc tài xế Hà cầm dao đuổi chém tài xế xe tải

Khi anh Lý điều khiển xe chạy đến ngã tư giao cắt giữa QL 46 và tuyến đường tránh thì xảy ra va chạm với xe cứu thương mang BKS: 37A - 0615 do tài xế Xên Hồng Hà (SN 1995) trú ở Tương Dương, Nghệ An điều khiển.

Sau va chạm, anh Lý mở cửa xe xuống để giải quyết thì bất ngờ nhìn thấy tài xế Hà hùng hổ cầm dao phay đến chém liên tiếp vào kính xe. Hốt hoảng, anh Lý và phụ xe bỏ chạy. Thấy vậy, Hà tiếp tục mang dao rượt đuổi.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xúm vào can ngăn. Nhận được tin báo, công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt để làm rõ sự việc. Được biết, chiếc xe cứu thương của anh Hà điều khiển được đăng ký bởi bệnh viện tâm thần Nghệ An.

Sự việc không có thiệt hại về người nhưng hành động của tài xế Hà rất côn đồ. Ngay sau đó, 2 lái xe được đưa về trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.