Sới bạc trong hiệu cầm đồ

ANTĐ - Không chỉ cho các con bạc sát phạt ngay tại nhà và cũng là hiệu cầm đồ, Phạm Văn Thiết (SN 1970), trú ở phường Đông Hải I, quận Hải An, Hải Phòng còn bố trí nơi đánh bạc tại phòng thờ trên tầng 3 để tăng độ kín đáo.
Sới bạc trong hiệu cầm đồ ảnh 1

Một phần tang vật vụ án bị thu giữ

Hoạt động đánh bạc tại nhà Phạm Văn Thiết bị trinh sát Phòng CSHS CATP Hải Phòng nắm bắt từ trung tuần tháng 9. Xuất phát từ biểu hiện cứ chiều chiều, khá đông người cả nam lẫn nữ kéo đến hiệu cầm đồ “Tuyết Mai” rồi mất hút bên trong. Tiến hành trinh sát, lực lượng công an xác định những vị khách đến nhà Thiết là để đánh bạc.

Sau khi tổ chức nắm bắt toàn bộ hoạt động của sới bạc này, Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh. Chiều 1-10, lực lượng công an bất ngờ ập vào hiệu cầm đồ “Tuyết Mai” bắt quả tang 15 đối tượng (7 nam, 8 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trong đó có Phạm Văn Thiết. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân “vị” và gần 120 triệu đồng.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Thiết thường xuyên tổ chức cho một số lái xe, chủ xe container, công nhân cảng và những người quen biết tụ tập, sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Trước cửa nhà và phòng khách tầng một, Thiết lắp đặt camera kết nối với màn hình đặt tại phòng thờ tầng 3 - nơi bố trí sới bạc. Hàng ngày, từ 15h đến 18h, sới sẽ hoạt động với sự tham gia của khoảng 15 đến 20 đối tượng. Đồ nghề đánh bạc được Thiết chuẩn bị sẵn và thu tiền “hồ” của mỗi con bạc từ 50.000 - 100.000 đồng. 

Căn cứ vào kết quả điều tra, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thiết về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, tạm giữ hình sự 10 đối tượng khác về hành vi “Đánh bạc” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.