"Sở hữu" 3 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục gây ra 7 vụ trộm cắp

ANTD.VN - Đối tượng Nguyễn Khả Hoàng "sở hữu" nhiều tiền án, tiền sự nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ", gây ra 7 trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 13-4, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khả Hoàng (SN 1977, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Khả Hoàng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h sáng 11-2, Hoàng điều khiển xe đạp điện đi loanh quanh dọc các tuyến đường của huyện Thạch Thất để “rình” người dân sơ hở, trộm cắp tài sản. Đến đường Đồng Bùi thuộc xã Hữu Bằng, phát hiện một cửa hàng rửa xe không có người trông coi, Hoàng lẻn vào "nhặt" một số thiết bị rửa xe, rồi bán cho một người đàn ông được 800.000 đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng khai nhận nhiều lần trộm cắp tài sản tại địa bàn các xã Hữu Bằng, Canh Nậu, Dị Nậu (huyện Thạch Thất); từ tháng 4-2019 đến tháng 3-2020, đối tượng đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Khả Hoàng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc. Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.