Siết cổ vợ đến chết vì dám... đánh con

ANTD.VN - Trong lúc hai vợ chồng nhậu thì chị Oanh đánh con, Nghĩa căn ngăn không được nên tức giận siết cổ vợ đến chết.

Ngày 6/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Huỳnh Trọng Nghĩa (tức Nhân, 31 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) để điều tra hành vi "Giết người".

Nghĩa là nghi phạm giết chị Châu Thị Kiều Oanh (30 tuổi, vợ của Nghĩa).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 27/5, bà Võ Thị Mỹ (52 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông – mẹ của Nghĩa) phát hiện con trai đã dùng vải màn siết cổ vợ, khiến chị Oanh tử vong.

Bà Mỹ đã đưa Nghĩa đến công an xã Phú Thạnh đầu thú. PC45 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai, hôm xảy ra vụ việc hai chồng có tổ chức nhậu với bạn tại nhà. Trong lúc nhậu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do chị Oanh đánh con. Nghĩa khai, thấy vợ đánh con nên đến can ngăn nhưng không được, còn bị vợ hăm dọa chém...

Tức giận, lợi dụng lúc chị Oanh ngủ Nghĩa đã dùng tay bóp cổ và lấy vải màn siết cổ vợ cho đến chết.