Sát hại "xe ôm" vì ngáo đá

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11-10 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Tình (SN 1993), trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sáng 10-10, Nguyễn Xuân Tình giắt hung khí trong người đi đến cổng chợ Hà Tu, thuộc phường Hà Tu thì gặp anh Nguyễn Đức Dinh (SN 1964), trú tại phường Hà Tu, làm nghề “xe ôm” đang chờ khách. Bất ngờ, Tình rút búa đập 1 nhát vào xe máy của anh Dinh. Bực tức vì bị người lạ vô cớ gây sự, anh Dinh đã nhặt chiếc đòn gánh của một người bán hàng gần đó dọa đuổi nhưng bị Tình dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Khẩn trương truy bắt, đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Nguyễn Xuân Tình khi đối tượng đang lẩn trốn trong một khe núi ở phường Hà Phong, TP Hạ Long. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sáng 10-10, Tình có biểu hiện “ngáo đá”, giấu búa, dao trong người mò đến chợ Hà Tu mục đích bắt một số người làm nghề “xe ôm” nộp tiền bến bãi. Và anh Nguyễn Đức Dinh chính là người đầu tiên bị Tình “hỏi thăm”. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.