Sát hại đồng nghiệp khi bị hại đang ngủ say

ANTD.VN - Tích tụ ấm ức nên sau chầu bia rượu túy lúy, Tuấn mò về xưởng mộc và dùng kéo đâm chết đồng nghiệp khi anh này đang ngủ.

Ngày 20-11, đưa Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú ở xã Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Đinh Văn Thới (SN 1988), trú cùng xã Tâm Đa, huyện Phù Cừ.

Mở tòa, HĐXX làm rõ Nguyễn Văn Tuấn và anh Đinh Văn Thới cùng làm thuê cho xưởng mộc ở xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Thường ngày, Tuấn và anh Thới rất hay cãi lộn và xích mích nhau.

Tối 13-5-2015, Tuấn cùng một số người ở gần xưởng mộc rủ nhau đi uống rượu và sau đó tiếp tục đi hát karaoke. Khoảng 2h ngày 14-5-2015, khi đang hát, Tuấn bị anh Thới gọi điện bắt mang chìa khóa xưởng mộc về nên hai người lại cãi, chửi nhau qua điện thoại.

Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm

Vốn đã ấm ức bấy lâu nên Tuấn nghĩ cần phải xử lý đồng nghiệp vì cái tội hỗn láo. Khoảng 3h cùng ngày, đối tượng mò về xưởng mộc và trèo tường vào bên trong. Đi lê gác xép, Tuấn thấy anh Thới cùng một đồng nghiệp khác đang ngủ say nên rắp tâm sát hại.

Thực hiện tội ác, Tuấn vớ chiếc kéo ở xưởng mộc, rồi vén màn chui đầu vào bên trong đâm đồng nghiệp một nhát thấu ổ bụng. Anh Thới choàng tỉnh giằng co và kêu cứu thì Tuấn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát cho tới khi bị hại nằm bất động mới thôi.

Trong khi anh Thới bị đâm thì người đồng nghiệp ngủ cùng cũng giật mình tỉnh giấc và ngã lăn xuống giường. Phát hiện bộ dạng rất hung dữ của Tuấn nên người ngủ cùng anh Thới đã không dám xông vào can ngăn.

Gây án xong, Tuấn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng chỉ vài giờ sau thì bị cơ quan công an bắt giữ… Khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Thới bị nhiều vết đâm trên cơ thể dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Về phía bị cáo, quá trình điều tra có biểu hiện không bình thường về mặt nhận thức. Vì thế cơ quan chức năng đã phải tiến hành giám định tâm thần. Kết quả cho thấy, trước, trong và sau khi sát hại đồng nghiệp, Tuấn bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi sát hại anh Thới như nội dung cáo trạng truy tố. Giải thích động cơ gây án, Tuấn cho rằng do hay bị đồng nghiệp bắt nạt nên mới gây ra vụ án.

Xét hành vi gây ra đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, song do bị cáo bị bệnh tâm thần nên khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn mức nêu trên. Về dân sự, Tòa án cũng buộc bị cáo phải bồi thương hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.