Sang nhà thông gia làm lành, lại đánh chết cháu bên vợ

ANTĐ - Trong khi nói chuyện, giữa Mùi và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Lúc này, hai cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) con anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi, em vợ của Mùi) đang chơi ở đây. Bất ngờ, Mùi dùng gậy tre đánh khiến 2 cháu bị thương nặng.

Sang nhà thông gia làm lành, lại đánh chết cháu bên vợ ảnh 1Cháu Chiến đang được điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch

Võ Văn Mùi (36 tuổi) trú ở xã Thanh Nho và vợ là chị Nguyễn Thị Hiền trú tại xã Thanh Đức, cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã ly thân được 2 năm nay. Chị Hiền về nhà ngoại sống. Sáng 31-7, Mùi cùng con gái 4 tuổi sang nhà bố mẹ vợ chơi đồng thời khuyên chị Hiền về đoàn tụ.

Trong khi nói chuyện, giữa Mùi và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Lúc này, hai cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) con anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi, em vợ của Mùi) đang chơi ở đây. Bất ngờ, Mùi dùng gậy tre đánh khiến 2 cháu bị thương nặng.

Do vết thương quá nặng, cháu Trung đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn cháu Chiến trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Sau khi gây án, Mùi lập tức rời khỏi hiện trường. “Công an xã đang phối hợp với công an huyện và đội trọng án của công an tỉnh tập trung truy bắt nghi phạm. Do hiện trường nơi xảy ra án mạng nằm ở bìa rừng, trời đang mưa nên công tác vây bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Văn Vui, Trưởng công an xã Thanh Đức cho biết.