Rủ đồng bọn mua thuốc nổ về chế mìn mang đi trả thù

ANTD.VN - Nghi ngờ Phúc câu kết trộm cắp chiếc xe máy của mình, Tùng rủ đồng bọn đến gặp Phúc rồi lao vào đánh hội đồng. Không chấp nhận kém phân, Phúc cũng rủ đồng bọn chế tạo mìn để trả thù…

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm số 337/2016/HS-ST của TAND TP Hà Nội,  tháng 12-2014, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) là nhân viên cùng công ty với anh Nguyễn Minh Thắng (ở phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên), đi xe máy đến chơi nhà Nguyễn Hữu Phúc (SN 1980, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

Tại đây, Phúc mượn xe của Tùng đi có việc. Một lúc sau Phúc về và cho biết chiếc xe đã bị trộm cắp. Nghi ngờ Phúc dàn dựng, mượn xe rồi chiếm đoạt nên trong lòng Tùng đầy ấm ức.

Bốn ngày sau đó, Tùng và Phúc gặp nhau tại quán nước của Từ Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Thượng Thanh), ở gần cổng bệnh viện đa khoa Đức Giang. Trong lúc nói chuyện về việc bồi thường xe máy, hai bên lời qua tiếng lại, Phúc bị nhóm của Tùng lao vào đánh hội đồng nên nảy sinh ý định trả thù.

Phúc bàn với Từ Anh Tuấn và Đinh Công Tuân (SN 1992, ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) mua mìn “ốp” vào nhà  anh Nguyễn Minh Thắng – nơi Tùng làm việc để trả thù. Giữa tháng 12-2014, Đinh Công Tuân về Yên Bái mua được của một người đàn ông không quen biết 1 gói thuốc nổ khoảng 100 gram, sau đó mang về Hà Nội đưa cho Phúc.

Ngày 16-2-2015, Phúc bảo Tuấn đi mua ống nhựa và diêm để chế tạo mìn rồi đem đến đặt trước của nhà anh Nguyễn Minh Thắng để trả thù Tùng.

Khoảng 2h sáng 18-2-2015, Tuân gọi Tuấn và Phúc cùng đi đặt mìn. Khi đến nhà anh Thắng, Tuân xuống xe, bật lửa đốt 6 đầu que hương (ngòi dẫn nổ) và đặt mìn dưới cửa chính, rồi bỏ đi.

Do ngòi dẫn bị tắt nên quả mìn không nổ. Khoảng 8h cùng ngày, mọi người trong gia đình anh Thắng phát hiện quả mìn nên đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, Nguyễn Hữu Phúc, Đinh Công Tuân và Từ Anh Tuấn lần lượt bị sa lưới. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi trên của Phúc, Tuấn và Tuân đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Giết người”.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14-9-2016, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Phúc 16 năm tù; Từ Anh Tuấn và Đinh Công Tuân cùng mức án 15 năm tù theo quy định tại Điều 93-BLHS. Sau bản án sơ thẩm, cả ba bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày 26-6, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm hình phạt cho bị cáo Phúc từ 16 năm tù xuống còn 10 năm tù; bị cáo Tuấn và bị cáo Tuân từ 15 năm tù xuống 8 năm tù theo tội danh bị truy tố.