Rủ bạn bàn mưu, cướp tài sản của người thân

ANTĐ - Biết họ hàng có tài sản và hạn chế về sức khỏe, Lưu Hảo Tấn đã rủ đồng bọn bày mưu tiến hành cướp. Tuy nhiên, hành vi của Tấn và đồng bọn đã nhanh chóng bị cơ quan Công an phát giác.

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Hảo Tấn (SN 1990, trú tại khóm 7, phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và Võ Trường Vinh (SN 1984, trú tại khóm 4, phường 5) có mối quan hệ họ hàng. Do thường qua lại, Tấn biết Vinh có nhiều tài sản, lại bị hạn chế về sức khỏe nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Gặp bạn là Lê Hoàng Trung Dũng (SN 1995, trú tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Tấn nói về ý định của mình và rủ Dũng cùng tham gia. Sau đó, cả hai đi mua 1 cuộn băng keo, 1 khăn bịt mặt để tiến hành thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 10h30 ngày 27-7, Tấn điều khiển xe máy chở Dũng đến nhà anh Vinh, khi đến nơi Tấn giả vờ xe bị hỏng và nhờ anh Hải (là anh ruột Vinh) sửa giúp. Lợi dụng lúc này, Dũng lẻn vào nhà lên tầng hai ẩn nấp. 

Sau khi sửa xe xong, Tấn mời anh Hải đi uống cà phê, đồng thời nhắn tin báo cho Dũng biết. Nhận được tin nhắn, Dũng xuống nhà khống chế, dùng băng keo trói anh Vinh và cướp đi số tài sản gồm: 1 laptop, 1 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 8,6 triệu đồng. Khi Dũng bỏ đi, anh Vinh đã tự cởi trói, truy hô và báo CATP Bạc Liêu. 

Nhận được tin báo, CATP Bạc Liêu khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét, qua đó, lực lượng Công an phát hiện Tấn và Dũng có nhiều nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện CATP Bạc Liêu đã tạm giữ hình sự Tấn và Dũng, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.