Quét rác ban đêm, 2 công nhân bị dân giang hồ bắn nhầm gây thương tích

ANTĐ - Trong đêm tối, những tiếng súng chát chúa vang lên...khi người dân khu vực mở cửa bước ra thì thấy 3 nạn nhân nằm gục trên mặt đường.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 4-11, trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, một số người dân sống cạnh số nhà 58, đường Trần Hưng Đạo (TP. Vinh) nghe tiếng cãi vã nhau giữa 2 nhóm người và những tiếng súng nổ chát chúa vang lên khiến nhiều người giật mình.

Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng người ẩu đả, người dân quanh đó chạy ra đường thì phát hiện 3 người nằm gục ngã bên đường, còn nhóm thanh niên gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Quét rác ban đêm, 2 công nhân bị dân giang hồ bắn nhầm gây thương tích ảnh 1
Sau khi được đưa vào bệnh viện, do vết thương quá nặng, chị H đã tử vong


3 nạn nhân được xác định là chị N.T.H (32 tuổi tạm trú tại số nhà 58, đường Trần Hưng Đạo, TP. Vinh) và 2 người khác, gồm 1 nam và 1 nữ, đều là công nhân môi trường của công ty TNHH 1 thành viên môi trường Nghệ An.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị N.T.H đã tử vong.

Theo những công nhân cho biết, tối 4-11, hai công nhân này đang đứng chờ xe rác đến đưa rác đi thì dính “đạn lạc” từ nhóm thanh niên trên.

Hiện nguyên nhân vụ nổ súng đang được CATP Vinh và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin riêng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn xã hội của chồng chị H tên T.- là một đối tượng dân anh chị trên địa bàn TP Vinh. Hai vợ chồng chị H đang sống ở nhà thuê trên đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh).