Quảng Nam: Khởi tố thiếu gia phố cổ "coi trời bằng vung"

ANTĐ - Thông tin từ Công an TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đối tượng Nguyễn Anh Việt (còn gọi Việt “đầu to”, SN 1994, trú phường Cẩm An, TP Hội An) vừa bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đáng nói, Việt là đối tượng đã có tiền án tiền sự và nhiều lần đánh người rồi đe dọa buộc nạn nhân không được làm đơn tố cáo.

Quảng Nam: Khởi tố thiếu gia phố cổ "coi trời bằng vung" ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Anh Việt và nơi xảy ra vụ việc.

Chém bạn nhậu vì bị nói… “lấc xấc”

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 10-3-2017, Nguyễn Hà Minh Trí, Phan Văn Nam và Huệ rủ nhau đến nhậu tại quán V.T (phường Cẩm Châu, TP Hội An). Khoảng 10 phút sau, Huệ đã gọi điện cho Việt “đầu to” - đối tượng được mệnh danh là đại gia phố cổ đến nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Việt nói năng có vẻ ngang tàng nên Trí cảm thấy khó chịu.

Được một lúc, Nam đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, thấy vậy Trí cũng đi theo. Trí nói với Nam “Thằng nhỏ mô mà lấc xấc rứa?” (ý nói Việt-PV), Nam trả lời “Nhà nó ở gần nhà thằng Huệ”. Trí bảo “2, 3 phút nữa nói hắn về đi chứ không thì có chuyện đó!”.

Mặc dù là nói riêng với Nam nhưng Trí cố ý nói to nhằm để cho Việt nghe thấy. Không phải là tay vừa nên khi Nam và Trí vào lại bàn nhậu, Việt liền “dằn mặt”: “Tao vô đây một mình nhưng tao về được. Còn đánh tao thì đừng để tao lết về, tao mà lết về được là mệt với tao đó”. Nói xong, Việt đứng dậy bỏ đi về.

Về đến nhà, Việt lấy 1 cây mã tấu đang giấu tại khu đất trống bên nhà. Cây mã tấu này là loại tự chế bằng kim loại, dài khoảng 1m, phần lưỡi dao dài 80cm, được mài sắc và nhọn một đầu. Việt kẹp mã tấu vào xe máy rồi chạy đến quán V.T. Trước khi đi, Việt rủ thêm bạn tên là Xuân, Thân và Minh cùng đi theo.

Vừa đến quán V.T, Việt dừng xe, cầm mã tấu chạy vào trong quán đến bàn của Trí, Nam, Huệ đang ngồi và chém tới tấp vào người Trí. Trí giơ tay phải lên đỡ thì bị trúng vào cổ tay. Trí bỏ chạy nhưng bị ngã, Việt liền đuổi theo và trở sóng (phần lưng) mã tấu chém một nhát vào lưng của Trí. Lúc này, Nam chạy đến can Việt ra. Thân từ ngoài đường cũng chạy vào rồi dùng ghế đánh vào đầu và vai của Trí. Sau đó, cả nhóm bỏ đi. Trí được Nam đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an TP Hội An đã triển khai lực lượng đến hiện trường điều tra vụ việc. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam ngày 13-3-2017 cho thấy, Nguyễn Hà Minh Trí bị thương tích 19%. Sau khi xác định đối tượng gây án là Việt “đầu to”, Công an TP Hội An quyết tâm thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ. Ngày 14-3-2017, Công an TP Hội An đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Anh Việt về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thiếu gia coi trời bằng vung

Nhắc đến Việt “đầu to”, hầu hết những đối tượng “ăn chơi” ở TP Hội An đều nhẵn mặt. Từ nhỏ Việt đã là học sinh cá biệt nên học đến lớp 4 thì nghỉ. Lớn lên, Việt ngày càng bộc lộ bản chất lấc xấc, côn đồ. Việt thường tụ tập với những thanh niên bất hảo chơi bời, rượu chè, phá phách, nhiều lần đánh người, gây rối trật tự công cộng. Việt đã nhiều lần bị nhắc nhở rồi xử phạt hành chính vì hành vi gây rối nhưng vẫn chứng nào tật nấy, liên tục tái phạm.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2012, Việt lân la làm quen với một học sinh lớp 9 rồi có quan hệ yêu đương. Khoảng 21h, ngày 17-2-2013, Việt điều khiển xe mô tô đến nhà và chở bé đến khu vực bờ sông để tâm sự. Tại đây, Việt đã chủ động làm “chuyện người lớn”, mặc dù biết rõ bé gái còn rất nhỏ tuổi. Thời gian sau đó, Việt tiếp tục “quan hệ” 2 lần nữa. Sự việc bị gia đình phát hiện và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 1-8-2013, Việt bị TAND TP Hội An tuyên phạt 2 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Năm 2015, Việt được tha tù trở về địa phương. Về nhà ngày trước, ngày sau Việt đã quay trở lại với bản chất xưa của mình, tiếp tục chơi bời lêu lổng. Chỉ vài tháng sau, Việt tiếp tục bị Công an TP Hội An khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo giới “ăn chơi” ở Hội An, sở dĩ Việt có biệt danh Việt “đầu to” là bởi Việt ỷ lại gia đình khá giả nên rất hung hăng, xem thường pháp luật. Mỗi khi gây thương tích cho người khác, Việt điềm nhiên đưa tiền cho nạn nhân chữa trị, đồng thời uy hiếp nạn nhân không được làm đơn tố cáo hoặc buộc phải bãi nại.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ (Trưởng Công an TP Hội An) cho biết, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ phạm pháp, trong đó đối tượng sử dụng các loại hung khí như tuýp sắt, mã tấu tự chế… Vì vậy, để giữ gìn ANTT tại địa phương, mới đây, liên ngành Công an- Kiểm sát-Tòa án đã thống nhất đưa vụ án Nguyễn Anh Việt vào diện án trọng điểm để xét xử nghiêm minh, công khai nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.