"Quái xế" tông xe máy trúng thành viên tổ 141 Hà Nội khai gì?

ANTD.VN - Bước đầu, Dũng khai nhận sau khi uống rượu và dùng xe máy chở Tùng thì trông thấy lực lượng 141, do sợ quá nên tăng ga bỏ chạy.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 23h30 ngày 20-3, tổ công tác 141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, phát hiện chiếc xe máy kiểu Wave màu xanh không đeo BKS, chở 2 nam thanh niên phóng với tốc độ cao. Đáng chú ý, cả 2 người này đều không đội mũ bảo hiểm.

Chiếc xe máy không gắn biển số đang bị cơ quan Công an tạm giữ cùng 2 đối tượng liên quan

Trước  hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện bất chấp, quay đầu xe chạy ngược chiều. Đến ngã ba Đoàn Trần Nghiệp – Phố Huế, xe chở 2 đối tượng húc trúng Thượng sỹ Nguyễn Tài Quyết (công tác tại Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội) thành viên tổ công tác 141, khiến đồng chí Quyết ngã ra đường, bị thương nhẹ. Ngay sau đó, 2 đối tượng và phương tiện đã bị khống chế, tạm giữ, đưa về CAP Phố Huế để đấu tranh, xử lý.

Sáng 21-3, CQĐT CAQ  Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Phố Huế đã xác định danh tính 2 đối tượng là Chu Ngọc Dũng (SN 1997) và Trần Ngọc Tùng (SN 1997), cùng trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó, Dũng là đối tượng điều khiển xe máy, và không có giấy phép lái xe.

Bước đầu, Dũng và Tùng khai nhận vừa đi uống rượu về; và trên đường đi,  do trông thấy lực lượng 114 nên sợ quá, đã tìm cách bỏ  chạy. Sự việc đang được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp  luật.