Quá khứ đáng sợ của "nữ quái" gây mê cướp tài sản làm tài xế taxi tử vong

ANTD.VN - Bước đầu Loan thừa nhận gây ra 2 vụ cướp gây mê gần đây, trong đó có vụ làm tài xế taxi tử vong. Thị có quá khứ đáng sợ về thủ đoạn cướp gây mê táo tợn.

Liên quan đến vụ người đàn ông chết bất thường trong xe taxi như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, Công an quận Thủ Đức vừa thông tin, đã bắt giữ nghi can Phạm Thị Kim Loan (SN 1970, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra. Bước đầu Loan thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá khứ đáng sợ của "nữ quái" gây mê cướp tài sản làm tài xế taxi tử vong ảnh 1

Chân dung "nữ quái" gây mê để cướp Phạm Thị Kim Loan

Theo thông tin điều tra ban đầu của Công an và khai báo của Loan cho biết, đêm 25/3 Loan cùng Võ Thị L thuê xe ôm tên Phạm Anh K (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức) chở từ quận Thủ Đức đến khu vực ngã tư Ga, quận 12 để "hành nghề"… gái mại dâm đứng đường. Tuy nhiên, 2 người đàn bà bị những “đồng nghiệp” ở đây xua đuổi nên đi bộ về hướng quận Gò Vấp.

Loan khai, trước khi đi có thủ sẵn lượng lớn tân dược có chức năng gây ngủ, gây mê với mục tiêu tìm người dụ dỗ, chuốc thuốc mê để cướp tài sản.

2h sáng 26/3, Loan và L tiếp cận tài xế L.V.H (SN 1967, ngụ quận Gò Vấp, là tài xế taxi Vinasun) đang đậu xe ở đường Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp). Sau một hồi trò chuyện thì L bỏ đi, còn Loan leo lên taxi yêu cầu ông H chở về quận Thủ Đức.

Dọc đường Loan gạ gẫm rồi yêu cầu ông H ghé vào 2 điểm ven đường mua 4 lon bia, 1 bịch khô bò để nhậu. Khi đến hẻm số 74 đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Loan yêu cầu ông H tấp, dừng xe sâu trong hẻm để 2 người nhậu trên xe.

Trong lúc lai rai, Loan lén bỏ thuốc gây mê làm ông H uống vào, gục mê man tại chỗ. Sau đó Loan cướp ví tiền có 1,2 triệu đồng và 1 ĐTDĐ rồi đi bộ tẩu thoát. Ra đến cầu Giáo Bay gần đó, Loan gọi điện cho xe ôm K đến đón về. Tại phòng trọ, Loan cho người tình chung sống như vợ chồng, chiếc ĐTDĐ vừa cướp được. Những ngày sau đó, L sống, sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt giữ.

Mãi đến trưa 26/3 người dân tình cờ phát hiện ông H nằm thoi thóp trong taxi nên báo Công an đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên ông H đã tử vong.

Chiếc taxi, hiện trường xảy ra vụ án mạng

Trung tá Nguyễn Mai Chức – đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức cho biết, để giải mã những bí ẩn trong vụ tài xế xe taxi tử vong bất thường trong ô tô, Công an quận này đã xác lập chuyên án để điều tra. Ban chuyên án đã trích xuất rất nhiều camera an ninh ở các tuyến đường dẫn vào hiện trường và đồng thời kết hợp với hãng taxi Vinasun để lần theo đường đi của chiếc taxi. Cuối cùng ban chuyên án đã gặp lại “cố nhân” là “phù thủy gây mê” Phạm Thị Kim Loan.

Theo Công an, giai đoạn năm 2011 Loan đã từng bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ vì thực hiện gần 20 vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê, nhắm chủ yếu vào người hành nghề xe ôm. Thụ án tù trong thời gian dài, tới giữa năm 2016 Loan quay về.

Lần này, Loan tái hợp với tình cũ, là V. Tuy nhiên vì cuộc sống bấp bênh, công việc không ổn định, Loan quay lại với chiêu trò.. cướp gây mê và mức độ tinh vi, tàn độc hơn. Loan cũng không ngờ rằng, lần gây án này gây ra cái chết của 1 người đàn ông.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng chuyên án về “phù thủy gây mê” Phạm Thị Kim Loan.