Phòng chống di cư bất hợp pháp

(ANTĐ) - Chiều qua 19-3, Đại tá Vũ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và ngài Mark Kent - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ký Hợp đồng “Dự án Hỗ trợ phòng, chống di cư bất hợp pháp thông qua công tác thông tin, tuyên truyền” do Đại sứ quán Anh tài trợ (ảnh). Đây là Dự án liên quan chặt chẽ với các nội dung trong thỏa thuận giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và Cục Biên phòng Anh & Bắc Ireland về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Anh về các vấn đề di cư (viết tắt là MOU) được ký năm 2004.

Phòng chống di cư bất hợp pháp

(ANTĐ) - Chiều qua 19-3, Đại tá Vũ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và ngài Mark Kent - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ký Hợp đồng “Dự án Hỗ trợ phòng, chống di cư bất hợp pháp thông qua công tác thông tin, tuyên truyền” do Đại sứ quán Anh tài trợ (ảnh). Đây là Dự án liên quan chặt chẽ với các nội dung trong thỏa thuận giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và Cục Biên phòng Anh & Bắc Ireland về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Anh về các vấn đề di cư (viết tắt là MOU) được ký năm 2004.

Theo Đại tá Vũ Thanh Bình, trong những năm gần đây, hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp và buôn bán người có chiều hướng gia tăng ở Việt Nam, nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin tuyên truyền đầy đủ và mạnh mẽ về loại tội phạm này. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng có nhiều thay đổi. Do đó, người dân thiếu thông tin, hiểu biết về pháp luật quốc gia và quốc tế về di cư; đặc biệt là thiếu thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, về những nguy cơ và rủi ro mà người di cư bất hợp pháp phải đương đầu...

Vì vậy, việc triển khai thực hiện “Dự án hỗ trợ phòng, chống di cư bất hợp pháp thông qua công tác thông tin tuyên truyền” là rất cần thiết. Mục đích mà các hoạt động của Dự án hướng tới là nhằm tập trung mọi nỗ lực vào việc nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề liên quan đến di cư. Đồng thời, trấn áp từ xa đối với các hành vi nhập cư bất hợp pháp và các đường dây vận chuyển đưa người di cư bất hợp pháp, góp phần giải quyết tận gốc những nguyên nhân và điều kiện phát sinh của di cư bất hợp pháp.

Tại Lễ ký, Đại tá Vũ Thanh Bình và ngài Mark Kent bày tỏ sự quyết tâm và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, Cục Biên phòng Anh tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan, nhằm triển khai Dự án một cách hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ.

Minh Châu