Phi vụ giao dịch đường phèn…giả ma túy "đá"

ANTD.VN - Biết Quân có nhu cầu mua ma túy tổng hợp, Đỗ Mạnh Hà (SN 1989), quê quán Khoái Châu, Hưng Yên, lên kế hoạch lừa “con mồi” bằng trò lập lờ đường phèn thành…ma túy “đá”.

Đêm 30-3-2017, CAP Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh Bùi Hà Thanh (SN 1993, quê quán Đông Triều, Quảng Ninh), về việc bị rơi vào bẫy lừa đảo, bị lấy mất chiếc ô tô taxi BKS: 14P-3792, số tiền 2 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động.

Đối tượng Đỗ Mạnh Hà

Theo tường trình của anh Thanh, khoảng 17h cùng ngày, có 1 nam thanh niên thuê anh chở từ Đông Triều về Hà Nội. Đến khu vực tổ 4 phường Thạch Bàn, khách bảo dừng xe để uống nước, rồi lợi dụng lúc anh Thanh sơ hở, người này đã đạp anh Thanh, phóng ô tô bỏ chạy.

Khẩn trương truy xét, CAP Thạch Bàn phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Long Biên đã phát hiện và chặn giữ được chiếc taxi BKS: 14P-3792, khi đang di chuyển ở địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Đối tượng lấy xe của anh Thanh bị bắt giữ, cùng 1 con dao phóng lợn, 2 chiếc điện thoại di động, gần 2 triệu đồng và 5 gói nilon đựng tinh thể màu trắng, qua giám định sơ bộ là đường phèn. Quá trình điều tra, khai thác đối tượng liên quan là Đỗ Mạnh Hà, CAQ Long Biên đã xác định sự việc bi hài.

Biết Trương Ngọc Quân (SN 1987, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên), có nhu cầu mua ma túy “đá”, sáng 30-3, đối tượng Hà từ Quảng Ninh gọi điện cho Quân, gạ gẫm bán “lô hàng” trị giá hơn 4 triệu đồng, tương ứng 20 gam.

Thấy giá hời, Quân đồng ý và hẹn Hà về khu vực Cầu Ngà (Bắc Ninh) để giao dịch. Thấy “con mồi” đã cắn câu, Hà ra chợ Mạo Khê mua 20.000 đồng đường phèn, mang về chia ra 5 túi nilon. Chiều cùng ngày, Hà gọi điện thoại đến hãng taxi Mạo Khê, và được tổng đài phân công anh Thanh đến đón chở đi Bắc Ninh.

Về tới Cầu Ngà, Quân thông báo chuyển địa điểm giao dịch sang Hà Nội, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy. Lúc này trời đã tối, cộng với việc không quen đường nên anh Thanh định từ chối không tiếp tục chở. Hà động viên, bảo anh Thanh để anh ta lái xe sang cầu Vĩnh Tuy.

Đến điểm hẹn trước, Hà mang số đường phèn giả ma túy “đá” giấu ở bụi cỏ ven đường. Ít phút sau, Trương Ngọc Quân xuất hiện cùng 1 người nữa bằng xe máy. Sau khi thỏa thuận, Hà nhờ anh Thanh nhận từ Quân 4 triệu đồng, rồi chỉ vị trí giấu “hàng”. Trong khi người đi cùng Quân mang “ma túy” đi thử, Quân đứng lại ý giữ chân Hà cùng người lái taxi. Quá trình chờ đợi, Quân linh tính điều bất thường nên đã bảo anh Thanh đưa lại 4 triệu đồng. Quả nhiên sau đó, người đi cùng Quân quay lại, rỉ tai: “Anh ơi em thấy ngọt lắm”.

Biết bị lừa, Quân giật tay anh Thanh vào trong bãi cỏ gần đó. Thấy vậy, Hà phóng xe vọt lên cầu Vĩnh Tuy. Quá trình lòng vòng ở địa bàn phường Bồ Đề, đối tượng Hà đã bị các lực lượng CAQ Long Biên phát hiện, bắt giữ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập, ngày 23-4, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Hà về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Trương Ngọc Quân và những người liên quan.