Phát hiện, xử lý 2 vụ phạm pháp hình sự trong đêm

ANTĐ - Ngày 3-5, Tham mưu Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, rạng sáng 1-5, lực lượng tuần tra Đại đội 10, Trung đoàn CSCĐ - CATP làm nhiệm vụ trên địa bàn các phường Thượng Đình và Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, xử lý 3 đối tượng tàng trữ “cỏ Mỹ” và 1 khẩu súng bắn điện tự chế. 

Phát hiện, xử lý 2 vụ phạm pháp hình sự trong đêm ảnh 1“Cỏ Mỹ” và khẩu súng bắn điện bị CSCĐ thu giữ

2h30 ngày 1-5, tổ tuần tra Đại đội 10 do Trung úy Đỗ Đức Dũng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính. Phạm Quang Thắng (23 tuổi), ở ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân khai nhận vừa được bạn cho 1 gói “cỏ Mỹ” để sử dụng…

Cùng thời điểm, tổ công tác Đại đội 10 do Thượng sỹ Trần Xuân Ngọc phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hành chính tại phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy. Thấy tổ tuần tra, các đối tượng đã bỏ chạy và bị tổ công tác truy đuổi, kiểm tra hành chính. Tạ Ngọc Trí, (31 tuổi), tạm trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là đối tượng điều khiển xe máy, còn Vũ Ngọc Long (25 tuổi), trú tại phố Bùi Xương Trạch, là người ngồi sau xe máy.

Kiểm tra cốp xe máy, tổ công tác phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng kích điện báng gỗ tự chế. Long nhận khẩu súng đó là của anh ta và chỉ sử dụng vào mục đích đi “câu trộm” chó. Các đối tượng đang lang thang tìm “con mồi” thì bị tổ CSCĐ phát hiện, bắt giữ.

Hai vụ việc nêu trên đều được Đại đội 10 Trung đoàn CSCĐ - CATP bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý.