Bến Tre

Phạt gần 75 triệu đồng đối với 44 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

ANTD.VN - Chủ trường gà bị Công an xử phạt cao nhất với số tiền 11,5 triệu đồng, 43 đối tượng còn lại bị xử phạt tổng cộng trên 63 triệu đồng.

Ngày 28-4, tại xã Nhuận  Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã chức họp dân công khai xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 đối tượng có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Công an trao quyết định xử phạt cho các đối tượng có liên quan

Trong đó Công an tỉnh quyết định xử phạt đối tượng tổ chức đá gà Bùi Văn Đâm (SN 1972, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân) 11,5 triệu đồng. 43 đối tượng còn lại bị phạt tổng cộng 63.250.000 đồng (mỗi đối tượng bị phạt từ 750 ngàn đồng đến 2 triệu đồng).

Theo kết quả điều tra, nhận được tin báo của người dân, vào lúc 14h ngày 8-2-2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiến hành đột kích và trường gà tại xã Nhuận Phú Tân, bắt quả tang Bùi Văn Đậm (SN 1972, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân) đang tổ chức cho một số đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của một hộ dân do Đậm thuê trên địa bàn.

Lực lượng chức năng vây bắt 66 người có liên quan cùng tang vật lực lượng chức năng thu giữ gần 151,5 triệu đồng, 11 con gà nòi, 55 xe mô tô của những người tham gia đá gà, 16 ĐTDĐ,…

Quá trình điều tra, Đậm khai nhận, chủ động rủ rê, móc nối, lôi kéo với nhiều đối tượng hẹn đến tụ điểm đá gà do Đậm tổ chức để đá gà ăn thua bằng tiền. Đậm quy định, con bạc đến tụ điểm chơi đá gà thì Đậm sẽ lấy 5% tiền xâu (tiền thắng cược).

Đậm còn phân công  3 “đàn em” khác đứng ra làm trọng tài cho các trận đá gà, thu tiền xâu của người thắng cuộc giao cho Đậm. Riêng chỉ trong ngày 8-2, Đậm đã tổ chức 3 trận đá gà tại tụ điểm trên thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.

Ngoài ra Đậm còn khai nhận, trước đó đã tổ chức đá gà trong suốt thời gian dài ở nhiều địa điểm khác trên địa bà xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) và xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách).

Trước đó vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân tình hình cờ bạc, đá gà ăn thua bằng tiền diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn bị người dân nhiều lần phản ánh.