Phá ổ xóc đĩa 15 đối tượng, 8 "con bạc" có tiền án

ANTD.VN - Qua khai thác, CAH Gia Lâm, Hà Nội xác định 8 trên tổng số 15 “con bạc” bị bắt đã có tiền án, tiền sự về nhiều loại tội danh.

Đầu tháng 9-2017, từ công tác nắm tình hình, đội CSHS CAH Gia Lâm phát giác ổ bạc hoạt động khá đều đặn tại nhà Trương Thị Sợi (SN 1954), trú ở khu dân cư Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Người phụ nữ này có 1 tiền án về tội Đánh bạc, và thời gian gần đây đã “mời” khá đông đối tượng mê cờ bạc về nhà để sát phạt.

Các đối tượng đánh bạc và tang vật bị thu giữ
Phá ổ xóc đĩa 15 đối tượng, 8 "con bạc" có tiền án ảnh 2

Trinh sát hình sự CAH Gia Lâm nắm được quy luật đỏ đen tại nhà Sợi thường mở 2 ca/ ngày. Mỗi khi có khách, Sợi khóa kín cửa cổng, cửa ra vào để các “con bạc” sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Để chơi bạc tại nhà Sợi, mỗi “con bạc” sẽ phải nộp 50.000 đồng.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, khoảng 17h45 ngày 19-9, tổ công tác đội CSHS CAH Gia Lâm đã bất ngờ đột kích vào nhà Trương Thị Sợi, bắt quả tang 15 đối tượng gồm 7 nữ - 8 nam đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; thu giữ tang vật hơn 30 triệu đồng cùng phương tiện đánh bạc.

Qua phân loại, cơ quan Công an xác định có 8 trong tổng số 15 đối tượng bị bắt có tiền án, tiền sự về các tội danh đánh bạc, trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy... Ngoài vai trò Gá bạc của chủ nhà Trương Thị Sợi, CQĐT làm rõ vai trò xóc cái của Nguyễn Văn Liêm (SN 1964, trú tại thị trấn Trâu Quỳ).

Vụ án đang được CQĐT CAH Gia Lâm điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.