Phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh

ANTĐ - Đang lúi húi định lấy cắp chiếc xe máy tại thôn Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Nguyễn Văn Trường, SN 1991, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, bị lực lượng công an sở tại phát hiện, bắt quả tang... 
Phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh ảnh 1

Các đối tượng Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Tú và Trần Văn Minh

Trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp xe máy của Nguyễn Văn Trường, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn được biết đối tượng này nghiện ma túy nặng, từng gây ra nhiều vụ trộm xe máy ở địa bàn TP Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 20-8, Trường rủ bạn là Nguyễn Văn Minh, SN 1994, ở thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, đi trộm cắp xe máy. Trường đã mang theo vam phá khóa và bảo Minh dùng xe máy chở lòng vòng qua nhiều tuyến đường thuộc các xã Minh Phú, Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

   

19h cùng ngày, các đối tượng đến ngã tư thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, phát hiện chiếc xe Honda Dream II  dựng trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Vì bên cạnh cửa hàng này có một số người đang ngồi uống nước mía, Trường bàn với Minh dắt xe máy đến hàng nước nói chuyện, nhằm kéo sự chú ý của khách về phía mình. Sau khi Minh vào hàng nước nói chuyện, Trường đã áp sát dùng vam phá khóa cổ xe máy Honda Dream II và nổ máy chạy về thôn Nam Cường, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn và chờ Minh ở đó. Khoảng 15 phút sau, Minh đến điểm hẹn và chờ Trường bán xong xe trộm cắp được sẽ chia tiền cho Minh. 

21h tối hôm đó, Trường điện thoại nhờ Nguyễn Văn Tú, SN 1993, ở thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, bán  xe máy vừa trộm cắp được. Vì Tú vắng nhà, Trường đã mang xe đến gửi tại nhà người họ hàng ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh. 11h trưa hôm sau, Trường lấy xe và tiếp tục nhờ Tú bán hộ. Tú đã gạ bán  xe này cho Trần Văn Minh, tức Dinh, SN 1995, ở cùng thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh. Mặc dù biết là xe máy do Trường trộm cắp nhưng Minh vẫn mua với giá 5,5 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền, Trường đã cho Tú 500 nghìn đồng tiền công môi giới bán xe gian và không chia tiền cho đồng bọn là Nguyễn Văn Minh. Ngoài việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Minh về tội trộm cắp tài sản, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn quyết định khởi tố các đối tượng Nguyễn Văn Tú và Trần Văn Minh can tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ ngoài các vụ trộm cắp xe máy tại các thôn Thanh Trí và Phú Cường, xã Minh Phú, Nguyễn Văn Trường còn gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và 6 vụ ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).