Ông ngoại "dượng" nhiều lần xâm hại cháu gái 11 tuổi

ANTĐ - Trong lúc vợ vắng nhà, ông ngoại “dượng” đã nhiều lần giở trò đồi bại với cháu gái  11 tuổi.

Ngày 23-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1965, quê tỉnh Quảng Nam, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) về 2 tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng

Theo cáo trạng, cháu N.L.N (sinh năm 2005) được mẹ ruột gửi cho bà ngoại ruột là bà S nuôi dưỡng từ nhỏ. Hùng là chồng sau của bà S. Cháu N thường gọi Hùng là ông ngoại dượng.

Từ năm 2011 đến năm 2015, lợi dụng lúc vợ là bà S đi làm về trễ, Hùng đã nhiều lần có hành vi dâm ô với cháu N. Trong năm 2015, trong lúc say rượu Hùng đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.

Khoảng tháng 3-2015, cháu N đã kể lạ chuyện bị Hùng giở trò đồi bại trong lúc bà S vắng nhà cho chị hàng xóm với N biết. Chị hàng xóm này đã báo lại cho mẹ ruột cháu N biết sự việc. Qúa bức xúc, gia đình cháu N đã tố cáo Hùng đến Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Ngày 27-10-2015, Hùng bị công an bắt giữ để điều tra.