Ông lão đoạt mạng cháu ruột vì kích động của… con trai

ANTD.VN - Cháu ruột hỗn láo, Đức tiến đến đôi co và ngay sau đó dùng xiên đêm chết người này khi đứa con trai nhào ra kích động.

Ngày 22-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Văn Đức (SN 1945) và Dương Văn Đạo (SN 1975), đều trú ở xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS.

Đáng buồn hơn nữa bởi 2 bị cáo là bố con. Còn anh Nguyễn Việt Hùng (SN 1970, trú cùng địa phương) – bị hại trong vụ án vừa là hàng xóm của các bị cáo, lại vừa là cháu gọi Dương Văn Đức bằng cậu ruột.

Bố con Dương Văn Đức tại phiên tòa

Theo tài liệu truy tố cùng các lời khai tại phiên tòa thì câu chuyện đau buồn này bắt nguồn từ việc tranh chấp đất đai giữa những người trong gia đình anh Nguyễn Việt Hùng và Dương Văn Đức. Ấm ức bấy lâu, tối 21-12-2015, tình cờ đi qua cổng nhà cậu ruột, anh Hùng liền tiểu tiện bậy, đồng thời văng ra những lời chửi bới bâng quơ.

Ngầm hiểu dụng ý của người anh con bác gái, Dương Văn Đạo vào nhà mách với bố đẻ. Tức thì Đức ra cổng chửi mắng, rồi cùng con trai xô xát với cháu ruột. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.

Thế nhưng chỉ ít phút sau đó, do vẫn ấm ức về chuyện tranh chấp đất đai cũng như sự việc vừa xảy ra nên anh Hùng lại tiến sát hàng rào (nhà anh Hùng và nhà bố con Đức sát nhau) chửi bới không tiếc lời. Không chịu đựng được hơn nên dù đã lên giường nằm ngủ nhưng Đức vẫn bật dậy vớ chiếc xiên (chuôi tre, đầu gắn sắt nhọn) đi ra ngoài đôi co với cháu.

Cùng thời điểm, vợ anh Hùng ra kéo chồng vào nhà, còn Đạo thì theo dõi sự việc từ xa. Và rồi khi thấy bố đẻ càng lúc càng to tiếng với anh họ nên Đạo liền vớ đoạn gậy gỗ, rồi đi ra hàng rào can thiệp. Vừa xuất hiện tại đây, Đạo lớn tiếng kích động bố đẻ: “Đánh chết chúng nó đi”.

Thế nên như “lửa đổ thêm dầu”, Đức liền phóng thẳng chiếc xiên nhọn vào ngực trái cháu ruột. Nối tiếp đòn đánh của bố, Đạo cũng vụt gậy liên tiếp khiến anh Hùng ngã ngửa. Sự việc dừng lại ở đó nhưng khi đưa chồng vào nhà, vợ con anh Hùng thấy máu chảy nhiều tại vùng ngực nên nhanh chóng đưa người thân vào bệnh viện cấp cứu.

Dù vậy, anh Hùng vẫn không thể bảo toàn được mạng sống… Quá trình pháp y tử thi bị hại cho thấy, anh Hùng bị đa chấn thương trên cơ thể. Trong đó, vết đâm xuyên qua khe xương sườn thấu vào tim là nguyên nhân dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Ngoài ra, trong máu của bị hại có thành phần Ethanol với nồng độ 28,2 mg/100 ml.

Bị đưa ra tòa xét xử, cả 2 bố con bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại toàn bộ diễn biến vụ án như cáo trạng xác định. Vậy nhưng bị cáo Đức cho rằng không hề có ý định tước đoạt mạng sống đứa cháu con chị gái. Bởi khi phóng xiên về phía anh Hùng, bị cáo chỉ hành động mang tính bộc phát và đâm bừa.

Với nội dung vụ án nêu trên, sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm xác định hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và cũng là nguyên nhân khiến bị hại thiệt mạng. Hành vi của các bị cáo không chỉ tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Cá thể hóa trách nhiệm hình sự, tòa cho rằng bị cáo Đức giữ vai trò thực hành tội phạm và là người trực tiếp tước đoạt mạng sống anh Hùng. Còn bị cáo Đạo giữ vai trò giúp sức cả về tinh thần lẫn vật chất khi hô hào kích động bị cáo Đức, đồng thời cũng dùng gậy đánh bị hại.

Từ những nhận định đưa ra và tạm khép lại vụ án đau lòng này, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Dương Văn Đức 13 năm tù, Dương Văn Đạo 12 năm tù cùng về tội “Giết người”, theo đúng khung khoản, điều luật bị truy tố. Về dân sự, HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bố con bị cáo Đức phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân.