Ở một địa bàn "sạch" ma túy

ANTD.VN - Thường xuyên kết hợp giữa các mặt công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội, nhiều năm gần đây, địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội không có các vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy. 

CAP Thanh Xuân Trung kiểm tra tang vật 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy

Phóng viên Báo ANTĐ đã tìm hiểu bí quyết trong công tác phòng chống tội phạm ma túy của phường Thanh Xuân Trung và được biết lực lượng CAP sở tại đã thực hiện nhiều biện pháp công tác theo phương châm: “Lấy dân làm gốc”.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Giữa tháng 5-2017, CAP Thanh Xuân Trung đã tổ chức rút kinh nghiệm khám phá chuyên án bóc gỡ đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội rồi đưa lên Lào Cai, bắt Ngô Đức Mạnh (SN 1973), trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, là đối tượng cầm đầu, thu giữ 2 bánh heroin và 1 xe ô tô là phương tiện đối tượng sử dụng vận chuyển ma túy.

“Để khám phá chuyên án mua bán trái phép ma túy liên tỉnh này, chúng tôi đã phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân trong công tác phát hiện và tố giác tội phạm. Từ những thông tin của người dân về một đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn, CAP đã tổ chức lực lượng trinh sát, theo dõi, phát hiện và tổ chức triệt phá đường dây ma túy lớn” - Trung tá Lê Hùng Vĩ, Trưởng CAP Thanh Xuân Trung chia sẻ.

Theo Trung tá Lê Hùng Vĩ, phường Thanh Xuân Trung tuy không phải là “điểm nóng” về hoạt động của tội phạm ma túy, nhưng địa bàn có tới gần 30 tuyến phố, ngõ sâu với nhiều nhà cho người tỉnh ngoài thuê trọ và bến xe ô tô khách Hà Nội - Sơn La, cửa ngõ nối Thủ đô với các tỉnh vùng Tây Bắc, nên CAP Thanh Xuân Trung luôn đề cao cảnh giác trước mọi hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Hàng ngày, các chiến sỹ Cảnh sát khu vực (CSKV) xuống địa bàn tiếp xúc với người dân đều nhắc nhở họ nâng cao cảnh giác tự phòng ngừa và phát hiện hoạt động của các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm ma túy. Cùng với đó, đội ngũ Cảnh sát hình sự (CSHS) CAP cũng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng hình sự, tù tha và số đối tượng nghiện ma túy tiềm ẩn hoạt động phạm tội để có đối sách phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Lật cuốn sổ ghi chép vụ việc trên tay, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng CAP Thanh Xuân Trung cho biết, trong những tháng đầu năm 2017, do có sự phối hợp cung cấp thông tin từ người dân trên địa bàn, CAP đã phát hiện và bắt giữ, xử lý 6 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

“Hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn đều do các đối tượng tỉnh ngoài gây ra. Ngay khi các đối tượng mới nhen nhóm hoạt động, đã bị nhân dân trong phường phát hiện, tố giác để CAP tổ chức phối hợp với CAQ Thanh Xuân bắt giữ” - Đại úy Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Ngăn chặn đầu vào của tội phạm ma túy

Cảm hóa giáo dục các đối tượng có quá khứ lầm lỗi là một trong những biện pháp công tác được CAP Thanh Xuân Trung thường xuyên thực hiện, nhằm làm giảm đầu vào của tội phạm. Theo Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, hiện tại trên địa bàn phường có 25 đối tượng nghiện ma túy. Để quản lý số đối tượng này, CAP Thanh Xuân Trung đã phân loại 16 đối tượng nghiện heroin và 9 đối tượng còn lại nghiện ma túy tổng hợp, lập danh sách để quản lý chặt chẽ.

“Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội và Trưởng CAQ Thanh Xuân, chúng tôi đã lập danh sách từng loại đối tượng nghiện ma túy, từ đó phân tích kỹ để có đối sách phòng ngừa đối với đối tượng có biểu hiện ngáo đá, tránh gây hậu quả xấu. Mặt khác, lựa chọn những cán bộ cơ sở để phân công kèm cặp, giáo dục cảm hóa đối tượng” - Phó trưởng CAP Thanh Xuân Trung tâm sự và cho biết đội ngũ cán bộ cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể của phường rất tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động giáo dục, kèm cặp người nghiện ma túy, coi họ như con em trong nhà và dùng tình thương để cảm hóa đối tượng hướng thiện.

Làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã gặp anh L.Đ.T, ở phường Thanh Xuân Trung. Anh T. năm nay đã ngoài 40 tuổi, một thời nghiện ma túy nặng nhưng đã cai nghiện thành công. Anh T. chia sẻ: “Trước đây, mỗi ngày tôi tiêu tốn gần 500 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng. Đến khi tài sản trong nhà chẳng còn gì, tôi đã xoay xở nhiều cách để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện khiến gia đình, người thân lo lắng và bị hàng xóm láng  giềng xa lánh. Có lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết để tự giải thoát cho mình, nhưng không đủ can đảm. Đúng lúc bĩ cực nhất, tôi đã được các anh CAP Thanh Xuân Trung và các bác, các cô ở tổ dân phố, cụm dân cư động viên, an ủi, tiếp thêm nghị lực để tôi lánh xa ma túy, làm lại cuộc đời”.

Nhận xét về người công dân ở khu vực mình quản lý về ANTT, Trung tá Lê Hùng Vĩ khẳng định, anh T. đã tiến bộ thực sự, có công việc làm ổn định và không còn nghiện ma túy. 

Tiếp tục hành trình đi tìm “những mảnh ghép của cuộc sống” ở phường Thanh Xuân Trung, chúng tôi đã nghe tâm sự rất thật và chân tình của anh N.X.M (35 tuổi), công dân phường này, từng có khoảng thời gian hơn 10 năm nghiện ma túy.

Anh M. nhìn về phía Đại úy Nguyễn Anh Tuấn hồ hởi nói: “Anh Tuấn và các anh CAP Thanh Xuân Trung đã cứu tôi ra khỏi vũng bùn tội lỗi, khép lại vĩnh viễn quá khứ đen tối và mở ra một trang mới đẹp đẽ của cuộc đời tôi”. Lau hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm vì cháy nắng, anh M. xúc động cho biết hiện đang làm nghề “xe ôm” và có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và hai cô con gái kháu khỉnh, chăm chỉ học hành.

Kinh nghiệm phòng chống ma túy trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung luôn được CAQ Thanh Xuân nhân rộng ra toàn quận. Ngoài các biện pháp nêu trên, chúng tôi còn được biết CAP Thanh Xuân Trung thường xuyên phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và Ban quản lý các dự án đóng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát số công nhân là người tỉnh ngoài để phát hiện đối tượng nghiện ma túy, đưa vào diện quản lý đặc biệt.

Mới đây, qua công tác phối hợp với một Ban quản lý dự án trên địa bàn, CAP Thanh Xuân Trung đã phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng là công nhân của dự án, đang có hành vi sử dụng trái phép ma túy đá tại một nhà nghỉ thuộc phường quản lý. Cũng trong thời gian gần đây, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, CAP Thanh Xuân Trung được nhiều người dân cung cấp những thông tin hữu ích, giúp đơn vị tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, không để xảy ra phức tạp về ANTT nói chung, các vụ việc liên quan đến ma túy nói riêng.

“Từ nhiều năm nay, tình hình ANTT chung trên địa bàn rất ổn định, số vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn năm trước, nhất là hoạt động của tội phạm ma túy đã được kiềm chế. CAP Thanh Xuân Trung đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội; đặc biệt đã đánh trúng, đánh đúng một số ổ nhóm chuyên mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn phường”.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung)