Nửa năm "cần mẫn" gây 5 vụ trộm, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Hồng chuyên nhắm đến các căn biệt thự để lên kế hoạch đột nhập, trộm cắp tài sản; và trong nửa năm, đối tượng đã kiếm được tiền, tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 9-2016, cơ quan chức năng ghi nhận xảy ra một số vụ mất trộm tài sản ở các căn biệt thự trong các khu đô thị Đông Nam Cường, Hà Hải (thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Đối tượng Phạm Đăng Hồng

Điểm táo tợn của đối tượng gây án là từng 2 đột nhập vào 1 căn biệt thự, như trường hợp 1 chủ nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hải Tân. Lần thứ nhất vào tháng 9-2016, gia chủ bị trộm viếng thăm; và lần thứ hai vào tháng 1-2017, đối tượng lấy đi chiếc điện thoại di động và nhiều tài sản khác trị giá 250 triệu đồng.

Một căn biệt thự khác ở đường Vũ Dương, phường Hải Tân, cũng 2 lần bị kẻ gian đột nhập vào tháng 12-2016 và tháng 3-2017, lấy cắp tài sản trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Camera an ninh của các căn biệt thự và khu đô thị ghi lại hình ảnh đối tượng gây án cao khoảng 1,70 mét, thường đeo khẩu trang và găng tay, thực hiện hành vi phạm tội một mình từ khoảng 17h30 đến 18h.

Quá trình cơ quan Công an đang tổ chức điều tra, truy xét đối tượng phạm tội, thì ngày 8-11, chủ một căn biệt thự ở đường Phạm Công Bân, phường Hải Tân, khi đi làm về phát hiện 1 đối tượng đang lục lọi trong nhà. Chủ nhà hô hoán khiến đối tượng bỏ chạy, nhưng vẫn kịp lấy 1 chiếc ví da bên trong có 4,2 triệu đồng, thẻ ATM cùng 1 chiếc điện thoại Vertu, trị giá cả tỷ đồng...

Mở rộng diện điều tra, rà soát, lực lượng Công an nắm được thông tin tại TP. Hải Phòng có một thanh niên rao bán chiếc điện thoại di động Vertu giá 400 triệu đồng. Ngày 17-11, trinh sát xác định đối tượng mang chiếc điện thoại lên Hà Nội tìm nơi bán, và đã tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhân thân là Phạm Đăng Hồng (22 tuổi, trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, TP. Hải Dương). Trước tài liệu, chứng cứ CQĐT thu thập, đối tượng Hồng đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Do ham cờ bạc dẫn đến nợ nần, Hồng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, và nhằm vào các biệt thự. Từ tháng 9-2016 cho đến khi bị bắt, Hồng khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại các khu đô thị Đông Nam Cường, Hà Hải, thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương với tổng giá trị tài sản lên tới trên 3 tỷ đồng.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Hồng thường mang tài sản phi pháp sang các tỉnh lân cận tiêu thụ, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Trong vụ trộm cắp được chiếc điện thoại Vertu, Hồng biết giá trị tài sản lớn nên tìm đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội và Hải Phòng cho “được giá”.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 24-11, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Phạm Đăng Hồng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.