Nửa đêm cắt mái tôn đột nhập vào nhà trộm tài sản

ANTD.VN - Chuyên đột nhập từ mái nhà rồi dùng kéo cắt một lỗ đủ cho người lọt vào, Nguyễn Vinh Đô đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại huyện Hoài Đức, Hà Nội trước khi gây án và bị bắt tại Cầu Giấy.

Rạng sáng ngày 15-8, Nguyễn Vinh Đô (SN 1989, HKTT tại Hoài Đức, Hà Nội) đi lang thang trên địa bàn phường Mai Dịch với mục đích xem nhà ai sơ hở trộm cắp tài sản. KHi đi đến cửa hàng F88 Mobile số nhà 6, ngõ 20 ngách 14 Hồ Tùng Mậu, đối tượng trèo lên cắt tôn mái nhà rồi dùng kéo cắt khoét lỗ thủng, đột nhập xuống dưới.

Tại đây, Đô lục lọi trộm cắp 2 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 dây chuyển bạc và hơn 40 triệu đồng. Sau đó, Đô vứt lại chiếc áo khoác trên mái nhà rồi tẩu thoát.

Đối tượng Đô bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ khi đang ở trong quán game

Ra đường, tên này vẫy chiếc taxi đi về ngôi nhà hoang ở xã Lai Xá, Hoài Đức cất giấu tài sản rồi vào một quán game. Trưa cùng  ngày, đối tượng quay về ngôi nhà hoang lấy số tiền hơn 40 triệu đồng đến quán game chơi tiếp thì bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Vinh Đô đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, Đô còn khai nhận thực hiện 6 vụ trộm cắp khác tại địa bàn huyện Hoài Đức. Cụ thể, vào khoảng tháng 6, đối tượng đến xã Di Trạch, thấy một nhà dân không khóa cổng đã đột nhập vào. Tại sân nhà, có 2 chiếc xe ô tô và xe đạp. Dù rất muốn trộm cắp ô tô nhưng đối tượng không biết lái nên đành quay ra “nhấc” chiếc xe đạp mang đi bán.

Vụ thứ 2 được đối tượng thực hiện vào đầu tháng 7 tại xã Kim Chung. Ttang vật vụ án là chiếc xe đạp mi ni Nhật bị Đô mang bán lấy tiền tiêu xài. Vài ngày sau, đối tượng tiếp tục đến một khu nhà trọ ở xã Kim Chung trộm cắp điện thoại của một người dân.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Vinh Đô đột nhập vào một nhà dân không khóa cổng. Thấy chiếc xe ô tô để ngoài sân không khóa cửa, đối tượng mở cửa xe lấy chiếc ví bên trong có số tiền hơn 5 triệu đồng. Vụ “ăn” đậm nhất là khi Đô đột nhập qua lỗ ô thoáng của một nhà dân trên địa bàn huyện Hoài Đức lấy đi điện thoại, máy tính xách tay...trước khi trèo ngược qua lối cũ trốn thoát.

Hiện CAQ Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.