Nữ giúp việc nhận án tử vì 6 triệu đồng tiền công

ANTD.VN - Đến làm giúp việc gia đình, Bảy nhanh chóng biến thành “chân rết” buôn ma túy cho chủ nhà nên đã phải nhận án tử hình.

Ngày 27-3, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Đinh Thị Bảy (SN 1970, trú ở xã Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Liên quan, Nguyễn Thị Hồng (SN 1957, trú thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) hiện vẫn đang bị cơ quan chức năng truy lùng gắt gao.

Tiến hành xét xử sơ thẩm, Tòa án Hà Nội làm rõ, ngày 14-7-2016, Đinh Thị Bảy đến nhà Nguyễn Thị Hồng làm giúp việc gia đình. Tuy nhiên, ngay khi có mặt tại đây, Bảy được gia chủ nhờ tìm mối mua heroin giúp với lời hứa sẽ nhận được 3 triệu đồng tiền công/bánh heroin.

Đinh Thị Bảy tại phiên tòa sơ thẩm

Hí hửng với số tiền công đó, Bảy lập tức kết nối điện thoại với đối tượng tên Hạnh (chưa rõ lai lịch) để Hồng thỏa thuận mua bán ma túy với giá 170 triệu đồng/bánh heroin. Và rồi đúng 2 ngày sau, Bảy nhận được điện thoại của Hạnh hẹn ra quốc lộ 21B, thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông nhận “hàng”.

Nhận túi nilon đựng 2 bánh heroin xong, Bảy treo vào giá để hàng ở xe máy mang về cho Hạnh thì bất ngờ bị lực lượng công an ập đến bắt giữ. Kết quả điều tra cho thấy, tổng trọng lượng heroin Bảy mua bán là hơn 707 gram.

Về phía đối tượng tên Hồng, phát hiện nữ giúp việc của gia đình bị “sa lưới” đã tức tốc rời khỏi nơi cư trú cho tới nay. Do đó, CQĐT đã quyết định tách rút phần hồ sơ, tài liệu đối với Hồng để điều tra, xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi tội phạm của bản thân với lý do không giới thiệu cho Hồng và Hạnh trao đổi mua bán ma túy với nhau. Và khi nhận túi nilon đựng 2 bánh heroin bên trong mang về cho nữ chủ nhà, bị cáo cũng không hay hề biết bên trong là thứ gì.

Dù vậy, căn cứ vào lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, căn cứ vào các cuộc điện thoại giữa Bảy và người tên Hạnh cùng tang vật phạm tội quả tang, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội có đủ căn cứ xác định bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đúng như cáo trạng xác định.

Và trước khi tuyên bố loại bỏ vĩnh viễn Đinh Thị Bảy ra khỏi đời sống xã hội, Tòa án Hà Nội khẳng định, ma túy là chất gây nghiện rất nguy hiểm đối với xã hội. Bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy cũng như quy định của pháp luật, song vì hám lợi nên vẫn thực hiện hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nên cần phải áp dụng mức hình phạt thật nghiêm khắc.