Nữ diễn viên Lan Phương bị cướp giật giữa ban ngày ở TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ - Nữ diễn viên Lan Phương xác nhận, khi vừa đóng xong một cảnh quay trong phim “Trận đồ bát quái”, cô đi ra bãi xe lấy ô tô thì bị 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy ép sát giật túi xách, kéo lê cô trên mặt đường.

Trao đổi về việc bị cướp giật, nữ diễn viên Lan Phương xác nhận, đó là sự thật. Vụ việc được cô trình báo cho công an phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM ngay sau khi vừa gặp nạn.

Nữ diễn viên Lan Phương bị cướp kéo lê trên mặt đường khoảng 2m nên bị trầy xước

Lan Phương kể, khoảng 14h30 chiều 5/8 cô vừa quay xong một phân đoạn trong phim “Trận đồ bát quái” ở địa bàn quận 2. Sau đó cô đi bộ đến bãi xe gần đó lấy xe ra về.

Ngay giao lộ đường số 51 – đường Nguyễn Duy Trinh thì bất ngờ có hai thanh niên, mặc áo như trang phục công nhân chạy trên một xe gắn máy, ép sát và kẻ ngồi sau giật lấy túi xách của Lan Phương đang đeo trên vai. Bị giật túi xách nhưng Lan Phương cố gắng co cho nên bị kéo lê trên mặt đường khoảng 2m.

Do bị chà xát dưới mặt đường, trầy xước ở đùi, chân trái nên Lan Phương đành buông tay. Cướp giật túi xách thành công, hai đối tượng phóng xe tẩu thoát.

Lan Phương chỉ sẻ thông tin bị cướp giật trên trang facebook cá nhân

Được biết ngay sau khi xảy ra vụ cướp, các thành viên đoàn làm phim “Trận đồ bát quái” đã mời công an phường xuống ngay hiện trường để trình báo. Cán bộ công an đã ghi nhận lời khai một cách đầy đủ.

Lan Phương xác nhận, chiếc túi xách bị cướp giật bên trong có một Ipad, bộ đồ trang điểm và một số đạo cụ phục vụ cho đóng phim. Lan Phương nói rõ, tài sản bị cướp không đáng bao nhiêu nhưng vì có đạo cụ nên ảnh hưởng rất nhiều cho đến việc quay các phân cảnh tiếp theo của phim “trận đồ bát quái”.

Trong đêm 5/8, Lan Phương có chia sẻ những thông tin về việc bị cướp giật trên trang mạng xã hội facebook cá nhân. Chiều 6/8 phía công an quận 2 cũng có xác nhận, đang xác minh nội dung trình báo để phục vụ công tác điều tra, truy xét.