TP.HCM

Nữ “đạo chích” hành nghề sau khi đi... bán dâm

ANTĐ - Sau khi bán dâm xong, nữ “đạo chích” này liền đi trộm tài sản người khác, bán lấy tiền sang Campuchia đánh bạc.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 13/5/2013, Nguyễn Ngọc Giàu gặp  Lê Quang Hậu ở bến xe Miền Tây. Sau khi trò chuyện với nhau được một lúc thì Hậu rủ Giàu vào khách sạn ở Q.11 để quan hệ tình dục. Sau khi “quan hệ” với Hậu xong, đến khoảng 1h ngày hôm sau, Giàu thức dậy và đi tìm khách trong khách sạn để bán dâm tiếp.

                              Đây là lần thứ 4 bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu vào tù

Giàu đi lên lầu 3 thấy phòng 306 của khách sạn này, do cửa phòng không khóa, lợi dụng sơ hở của khách, Giàu đi vào phòng thì thấy anh NG FooK Ming  (quốc tịch Malaysia) đang nằm ngủ, Giàu lấy trộm 506 USD. Sau đó, Giàu tiếp tục đến phòng 503, mở cửa thấy phòng cũng không khóa, giàu vào được thấy anh Philip Luc (quốc tịch Mỹ) đang nằm ngủ, Giàu lấy trộm 700USD, 1 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Iphone 4.

Đến lúc thức giấc, thấy nhiều tài sản của mình tự dung biến mất, các bị hại đã đến cơ quan công an trình báo. Còn Giàu sau khi trộm xong, giàu đem số tài sản trộm cắp được qua Campuchia tiêu xài và đánh bạc.  Qua điều tra và truy xét, công an Q.11 đã bắt được Giàu.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/1995 đến cuối năm 2011, Giàu đã phạm phải các tội: đánh bạc và trộm cắp tài sản. Giàu bị 3 lần tòa tuyên án với tổng cộng 2 năm 11 tháng tù. Sau khi chấp hành xong bản án, ra tù bị cáo tiếp tục phạm tội trên.

Ngày 14/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm  đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1974, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Xét thấy bị cáo có nhiều tiền án, phạm tội nhiều lần, không ăn năn hối cải nên tòa tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.