Nữ ca sĩ Pha Lê bị cướp giật túi xách trên đường phố

ANTD.VN - Nữ ca sĩ Pha Lê trình báo cùng với cháu gái bị cướp giật 2 túi xách chứa tài sản khi dừng xe ở đường phố TP.HCM.

Công an quận Phú Nhuận cho biết, hiện đang xác minh nội dung trình báo và điều tra, truy xét vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn, mà nạn nhân là nữ ca sĩ Pha Lê, tức Nguyễn Thị Pha Lê (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Phòng, tạm trú quận 7).

Nữ ca sĩ Pha Lê

Trình báo của nữ ca sĩ tại Công an phường 2, quận Phú Nhuận, về vụ cướp giật

Trình báo của ca sĩ Pha Lê tại Công an phường 2, quận Phú Nhuận, cho hay, khoảng 16h chiều 22/9 cô lái xe chở cháu gái, là chị Trần Phan Khánh Huyền đến quận Phú Nhuận. Khi dừng xe trước nhà số 20 đường Hoa Sứ, phường 2, thì chị Huyền xuống xe trước, có cầm 2 túi xách.

Đúng lúc này, 1 nam thanh niên đi xe gắn máy chạy ép sát, giật lấy 2 túi xách từ tay chị Huyền rồi rồ ga tẩu thoát. Sự việc xảy ra quá nhanh, chị Huyền cùng ca sĩ Pha Lê có tri hô nhưng không ai kịp truy đuổi theo. Sau khi xảy ra vụ việc, Pha Lê cùng chị Huyền đến Công an địa phương trình báo.

Theo Pha Lê 1 trong 2 túi xách bị cướp giật là túi xách cá nhân của chị, bên trong có số tài sản gồm: 60 triệu đồng, hộ chiếu, giấy tờ quan trọng và nhiều thẻ ngân hàng… Đáng nói vì bị cướp giật giấy tờ mà ca sĩ Pha Lê không thể đi Mỹ như kế hoạch dự tính để tham gia sự kiện và chuyện này còn gây thiệt hại lớn cho nữ ca sĩ hơn.